Nhà vệ sinh trong trường học: Cần nhiều giải pháp đồng bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Câu chuyện nhà vệ sinh trong trường học tưởng là nhỏ nhưng lại không hề nhỏ bởi nó tác động trực tiếp đến sức khỏe của học sinh. Việc các nhà vệ sinh trong trường học không đảm bảo yêu cầu lâu nay trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều lứa tuổi học trò. Đã đến lúc cần nhìn nhận nghiêm túc đến vấn đề đầu tư xây dựng bài bản và sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh trong trường học để tạo ra môi trường giáo dục sạch sẽ và thân thiện.

Qua khảo sát của chúng tôi ở một số trường học các cấp trên địa bàn TP. Pleiku và các địa phương lân cận thì nhà vệ sinh trong trường học cho học sinh là vấn đề đáng quan tâm. Theo phân tích của ông Nguyễn Chương-Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku (TP. Pleiku) thì nhà vệ sinh trong trường học là một nơi nhiều người ra vào, phục vụ hàng trăm em học sinh trong một thời điểm nhất định (giờ ra chơi) nên việc giữ vệ sinh tuyệt đối là điều không thể làm được vì nhiều yếu tố. Vì vậy, khi thiết kế xây dựng cũng nên tính đến chuyện cần một khu vực riêng biệt để xây dựng nhà vệ sinh.

 

Khu nhà vệ sinh của Trường Tiểu học số 2 Nghĩa Hưng (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah). Ảnh: N.G
Khu nhà vệ sinh của Trường Tiểu học số 2 Nghĩa Hưng (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah). Ảnh: N.G

Hệ thống nhà vệ sinh của Trường THPT Pleiku được gắn liền với các dãy phòng học để phục vụ nhu cầu của học sinh. Nhưng sau nhiều năm sử dụng đây lại trở thành nơi gây ô nhiễm môi trường đối với các em. “Mỗi năm, trường chúng tôi hút dọn hầm vệ sinh 2 lần nhưng vẫn bị đầy. Mỗi ngày, nhà trường thuê người lau dọn nhà vệ sinh 5-6 lần sau mỗi giờ ra chơi nhưng vẫn không thể loại bỏ được toàn bộ mùi hôi mà chỉ có thể hạn chế bớt. Kinh phí dọn dẹp nhà vệ sinh được tính chung vào tiền nước uống, giấy vệ sinh do phụ huynh đóng góp với mức 6 ngàn đồng/em. Ngoài ra, nhà trường không có thêm khoản kinh phí nào để tu bổ, sửa chữa nhà vệ sinh”-ông Nguyễn Chương nói.

Còn tại Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku), nhà vệ sinh dù được xây dựng riêng biệt nhưng qua hơn 10 năm sử dụng đã bị xuống cấp, bốc mùi khiến cho những phòng học gần kề không thể sử dụng vào những giờ cao điểm. “Từ nhiều năm nay, trường chúng tôi đã đưa mục đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh của học sinh vào dự án của nhà trường vì nó đã bị xuống cấp. Dù nhà trường đã có nhiều biện pháp để giữ gìn vệ sinh, như thuê dịch vụ nhà sạch lau dọn ngày 3 lần, trồng hoa và cây cảnh quanh khu vực nhà vệ sinh nhưng vẫn thường xuyên bị bốc mùi khó chịu”-ông Trần Tâm-Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Hồng Thái cho biết.

Tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Pa, khu nhà vệ sinh được xây dựng phục vụ nhu cầu của 150 học sinh nhưng đến năm học 2015-2016 số học sinh toàn trường tăng gấp đôi lên 300 em nên luôn bị quá tải. Mặc dù nhà trường đã rất có ý thức trong việc dọn vệ sinh nhưng đây là khu nhà “mất vệ sinh” nhất trong trường. “Quy mô học sinh tăng gấp đôi, nhà vệ sinh vẫn như cũ chưa được cải tạo, nâng cấp nên bị quá tải, gây ô nhiễm, ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập, giảng dạy của thầy và trò nhà trường”-thầy Ksor Ber-Hiệu trưởng than thở.

Bên cạnh đó, nhiều trường học ít quan tâm đến nhà vệ sinh nên tình trạng các em cố nín nhịn việc đi vệ sinh tại trường diễn ra khá phổ biến. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, lãnh đạo các trường học và các cấp cần có sự quan tâm đúng mức hơn đến vấn đề nhà vệ sinh trong nhà trường để có sự đầu tư đồng bộ và có nguồn kinh phí để duy trì việc nâng cấp, tu bổ. Ngoài sự sâu sát của lãnh đạo nhà trường trong việc trực tiếp quan tâm đến khâu vệ sinh, cần nâng cao ý thức của các em đối với việc giữ gìn vệ sinh chung.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.