Gia Lai: Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 17-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17-3-1975 - 17-3-2015).
 

Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T

Tham dự lễ kỷ niệm có các mẹ Việt Nam anh hùng cùng các ông: Ksor Phước-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Nguyễn Tuấn Khanh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Văn Cường-Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo một số tỉnh trong nước và các tỉnh Strung Treng, Rattanakiri, Preah Vi Hear, (Vương quốc Campuchia).

Về phía Gia Lai có các ông: Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các lực lượng vũ trang, đoàn thể, các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo nhân dân các địa phương trong tỉnh.
 

Lễ kỷ niệm đã chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ với các tiết mục văn nghệ ý nghĩa, tái hiện lại quá trình đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như những thành tựu kinh tế đáng tự hào sau chặng đường 40 năm giải phóng.
 

Ảnh: N.G
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham dự buổi Lễ. Ảnh: N.G

Chớp thời cơ khi địch thất thủ tại Buôn Ma Thuột ngày 10-3-1975, cùng với các lực lượng chủ lực, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã nổi dậy tấn công, truy kích, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lược Quân đoàn II của địch, loại khỏi vòng chiến đấu 4 tiểu đoàn biệt động quân, 1 trung đoàn thiết giáp và nhiều đơn vị pháo binh, bảo an, dân vệ của địch. Tiêu biểu là trận truy kích trên đường 7 (thị xã Ayun Pa), quân và dân tỉnh Gia Lai đã bắt sống 8.000 tên địch, thu và phá 1.400 xe quân sự các loại (trong đó có 90 xe tăng, 34 xe M113).

Ngày 17-3-1975, tỉnh Gia Lai hoàn toàn giải phóng, trở thành hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam Việt Nam, chi viện cho các chiến dịch để phát triển thế tiến công chiến lược của quân và dân ta, góp phần vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 

Ảnh: Đ.T
Ông Phạm Thế Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn tại buổi Lễ. Ảnh: Đ.T

Tại buổi lễ, ông Phạm Thế Dũng-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trịnh trọng đọc diễn văn lễ kỷ niệm, ôn lại truyền thống hào hùng trong suốt 40 năm qua của quân và dân tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng là dịp chúng ta ôn lại chặng đường đầy thử thách, nhưng cũng rất đỗi hào hùng của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhớ lại những ngày tháng chiến tranh đầy gian khổ, nhiều người con của đồng bào đã ngã xuống… Chiến công ngày 17-3-1975 chính là bản anh hùng ca về lòng yêu nước, ý chí cách mạng của quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Khẳng định rằng, trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn đoàn kết, bất khuất, thủy chung với Cách mạng…”.
 

Ảnh: Đ.T
Một tiết mục nghệ thuật do đoàn ca múa nhạc Đam San trình diễn. Ảnh: Đ.T

Với truyền thống anh hùng, từ năm 1975 đến nay, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng và phát triển quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, với những thành tựu to lớn.

Quy mô nền kinh tế tỉnh năm 2014 tăng gấp 40 lần so với ngày mới giải phóng. Hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc.
 

Ảnh: N.G
Ảnh: N.G
Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T
Ảnh: N.G
Ảnh: N.G
Ảnh: N.G
Ảnh: N.G

Buổi lễ kỷ niệm được kết thúc bằng chương trình bắn pháo hoa chào mừng 40 năm giải phóng tỉnh nhà.

Những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời như niềm hân hoan của quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao bản lĩnh chính trị, đem hết sức lực, tâm huyết, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên trên con đường đổi mới và phát triển. Quyết tâm xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp.

Minh Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.