Nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng năm 2013.
 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Dự hội nghị có ông Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, các Ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ngành liên quan của tỉnh, thường trực các huyện, thị, thành ủy và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan nội chính tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá trong năm qua, Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc và nổi cộm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Bên cạnh đó trong công tác phòng-chống tham nhũng được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả tích cực như việc chỉ đạo và phối hợp, theo dõi, đôn đốc được thực hiện thường xuyên cụ thể và triệt để hơn. Các giải pháp phòng-chống tham nhũng được triển khai đồng bộ gắn với việc tự kiểm tra, phát hiện hành vi tham nhũng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Các vụ án tham nhũng và nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm đã được đưa ra xét xử nghiêm minh, nâng cao hiệu quả công tác này, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới Ban Nội chính Tỉnh ủy cần sớm xây dựng quy chế phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các Ban đảng Tỉnh ủy,Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan trong khối nội chính tỉnh để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao. Phát huy vai trò giám sát của đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí. Tham mưu tốt cho Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác nội chính-nhất là đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng-chống tham nhũng và lãng phí theo tinh thần các kết luận, nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác điều tra và xét xử các vụ án. Giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan mà dư luận xã hội quan tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng và lãng phí. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác cải cách hành chính gắn với giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ…

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.