Bắt giữ hai đối tượng lừa bán vàng giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 26-8, Đại tá Lê Đức Đạo-Trưởng Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) xác nhận: Công an huyện vừa bắt được hai đối tượng cùng quê Quảng Bình là Tạ Văn Thắng (36 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi) vì hành vi dùng vàng giả để lừa bán cho nhiều tiệm vàng trên địa bàn.
 

Tiệm vàng Kim Hùng. Ảnh: Ngọc Linh
Tiệm vàng Kim Hùng. Ảnh: Ngọc Linh

Một trong những người bị hại, ông Nguyễn Văn Hùng (39 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Hùng, thị trấn Chư Ty) kể lại: Đây không phải là lần đầu tiên kẻ gian ghé cửa tiệm tôi. Cách đây khoảng 20 ngày, có một người đàn ông tầm 40 tuổi đến tiệm để bán sợi dây chuyền 1 cây vàng 9,999. Sau khi xem qua, tin tưởng vào tay nghề hơn 20 năm của mình, thấy sợi dây chuyền mang thương hiệu vàng Văn Thọ (một thương hiệu kim hoàn có tên tuổi ở Phố núi), nên tôi đã không nghi ngờ ra giá thu vào là 29 triệu đồng. Sau một hồi ngã giá, cuối cùng hai bên thống nhất mức giá 29,2 triệu đồng.

Vài ngày sau, người em gái cũng hành nghề kim hoàn ở TP. Pleiku cảnh báo rằng: Hiện trên địa bàn đang xảy ra vụ dùng bạc mạ một lớp vàng, dùng thương hiệu vàng Văn Thọ để lừa đảo. Nhiều tiệm vàng lớn ở các địa phương có nền kinh tế phát triển của tỉnh đã mắc bẫy kẻ gian. Nghe chuyện này, nhớ lại sợi dây chuyền tiệm mình thu vào trước đó có vẻ giống như mô tả của em gái, tôi đã mang ra khò thử. Kết quả, sợi dây chuyền hầu như là bạc trắng, được mạ một lớp vàng. Dù rất tiếc của, song tông tích kẻ gian lúc này như bóng chim tăm cá nên tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngày 25-8, em gái tôi lại gọi điện thoại nhắc rằng: có thu mua trang sức thì cẩn thận vì có hai tiệm vàng ở huyện Chư Sê vừa bị các đối tượng đi xe mô tô hiệu Sirius màu đỏ, biển số 81V1-055.44, dùng bạc trắng lừa bán theo giá vàng, dùng thương hiệu vàng Văn Thọ.

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 26-8, hai người đàn ông dựng xe Sirius màu đỏ trước sân tiệm, một người tiến vào yêu cầu bán hai nhẫn vàng trị giá 4 chỉ (vàng 9,999). Qua quan sát thì thấy biển số xe giống như mô tả của em gái, nên tôi đã nói nhân viên mang vàng đi thử để câu giờ. Song song với đó, tôi dùng điện thoại mật báo cho cán bộ Công an tên Nam vẫn thường hay đá bóng với mình.

Người đàn ông phát hiện dường như có gì đó bất ổn nên đã bỏ của lại, phi nhanh lên xe đồng bọn chờ sẵn phóng một hơi theo hướng về TP. Pleiku. Chừng 5 phút sau thì Công an xuất hiện. Qua mô tả dáng người, biển số và màu xe của kẻ khả nghi, cán bộ Nam lập tức gọi điện thoại cho tổ Cảnh sát Giao thông tuần tra trên tuyến đường kẻ gian sẽ đi qua đồng thời tức tốc lên xe bám theo các đối tượng.

Đúng 10 giờ cùng ngày, tại xã Ia Din (huyện Đức Cơ), trong lúc hai đối tượng đang bon bon trên đường, lòng bực tức nói với nhau rằng: “Hôm nay sao đen đủi khiến mất một mối làm ăn” thì phát hiện phía trước có Cảnh sát Giao thông, còn đằng sau là Cảnh sát Hình sự.
 

Hai khâu vàng của kẻ lừa đảo sau khi khò thì biến thành bạc trắng. Ảnh: Ngọc Linh
Hai khâu vàng của kẻ lừa đảo sau khi khò thì biến thành bạc trắng. Ảnh: Ngọc Linh

Lãnh đạo Công an huyện Đức Cơ cho biết, trong buổi sáng ngày 26-8, hai đối tượng đã ghé tổng cộng ba tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Chư Ty. Tại tiệm vàng Nguyễn Hoàng, chúng đã bán thành công 3 khâu vàng 6 chỉ loại (vàng 9,999, hiệu Văn Thọ) với giá 22,22 triệu đồng. Bước qua tiệm vàng kế cận, chúng cũng dùng thủ đoạn trên nhưng vì lúc này chủ tiệm bảo không có thợ kim hoàn nên từ chối mua. Khi 2 đối tượng này đến Hiệu vàng Kim Hùng bán tiếp 2 khâu vàng cùng hiệu Văn Thọ thì bị phát hiện, cả hai đã lập tức bỏ chạy.

Hai đối tượng trên khai trước đó đã gây án ở nhiều địa phương khác như TP. Pleiku, huyện Chư Sê… do đó Công an huyện Đức Cơ đang lập hồ sơ mở rộng điều tra vụ án.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.