Djokovic vượt Modric, nhận giải VĐV hay nhất châu Âu 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tay vợt Serbia thắng đương kim chủ nhân Quả Bóng Vàng trong cuộc bầu chọn của 23 cơ quan báo chí uy tín tại châu Âu.
Djokovic có ba lần giành giải VĐV hay nhất châu Âu, vào các năm 2011, 2015 và 2018. Ảnh: AFP.
Djokovic có ba lần giành giải VĐV hay nhất châu Âu, vào các năm 2011, 2015 và 2018. Ảnh: AFP.
Cuộc bầu chọn được tổ chức lần thứ 61 bởi Hiệp hội ác Cơ quan Báo chí tại Ba Lan. Novak Djokovic, với 145 điểm, là người có số điểm cao nhất. Tay vợt Serbia vượt qua Quả bóng vàng Luka Modric (132 điểm) và nhà vô địch F1 Lewis Hamilton (114 điểm) để lần thứ ba giành giải VĐV hay nhất châu Âu.
Djokovic khởi đầu năm 2018 với chấn thương, thậm chí rớt xuống số 22 thế giới hồi tháng Năm. Nhưng tay vợt 31 tuổi trở lại mạnh mẽ với hai danh hiệu Grand Slam tại Wimbledon và Mỹ mở rộng, đồng thời hoàn tất bộ sưu tập Masters 1000 và kết thúc năm với vị trí số một thế giới. "Nole" chỉ thua ba trận trong sáu tháng cuối năm.
Một tay vợt khác cũng góp mặt trong top 10 VĐV hay nhất châu Âu 2018 là Simona Halep. Tay vợt Romania đứng thứ 10 với 39 điểm. Cái tên nổi bật khác trong top 10 là tiền đạo Antoine Griezmann, xếp thứ bảy với 43 điểm.
Trong năm 2016 và 2017, tiền đạo Cristiano Ronaldo liên tiếp giành giải thưởng này.
Hồi đầu tháng, trang ESPN cũng công bố 20 VĐV hay nhất năm. Djokovic, Modric và Hamilton đều có mặt trong danh sách, nhưng người được bình chọn nhiều nhất là Simone Biles, VĐV thể dục dụng cụ Mỹ vừa giành chức vô địch thế giới lần thứ tư trong sự nghiệp.
Nhân Đạt (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.