ĐT Lào vs ĐT Việt Nam (0-3): Công Phượng, Quang Hải gây ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong trận ra quân ở bảng A tại AFF Cup 2018 diễn ra lúc 19h30, ĐT Việt Nam đánh bại chủ nhà Lào 3-0. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Park Hang-seo chiếm ngôi đầu bảng.
Trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng A, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã bố trí đội hình giàu sức tấn công. Ông Park không dùng bất kỳ tiền vệ phòng ngự nào, mà đưa Xuân Trường, Quang Hải vào sân ngay từ đầu.
Trên hàng công, bộ ba Văn Quyết, Anh Đức, Công Phượng hợp thành mũi đinh ba nguy hiểm của HLV Park Hang-seo. Đội hình ấy giúp tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp đối thủ Lào.
 
Tiền đạo Công Phượng ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.
Tiền đạo Công Phượng ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.
Ngay phút 11, Công Phượng có bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam sau tình huống phối hợp trung lộ. Có nhiều thời điểm trong hiệp một, ĐT Việt Nam kiểm soát bóng lên tới hơn 90% và vượt trội đối thủ ở mọi thống kê.
Tới phút 45+2, Xuân Trường sút dội xà, tạo cơ hội cho Anh Đức dứt điểm bồi ghi bàn nhân đôi cách biệt. Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam chơi chậm hơn nhưng vẫn có thêm một bàn nhờ cú đá phạt đẳng cấp của Quang Hải.
Thắng Lào 3-0, ĐT Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A bởi ở trận đấu trước đó, Malaysia chỉ thắng Campuchia 1-0.
Ba điểm trước ĐT Lào, không cầu thủ nào chấn thương, các trụ cột hàng công đều ghi bàn, đó thực sự là khởi đầu ngọt ngào cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018.
Huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn 11 cầu thủ đá chính trong trận ra quân tại AFF Cup 2018 gặp chủ nhà Lào lúc 19h30.
Huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn 11 cầu thủ đá chính trong trận ra quân tại AFF Cup 2018 gặp chủ nhà Lào lúc 19h30.
Theo zing

Có thể bạn quan tâm

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.