Thái Lan giành quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thái Lan đã vượt qua Australia, Việt Nam và Malaysia để giành quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020.
U23 Uzbekistan đang là đương kim vô địch U23 châu Á (Ảnh: AFC).
U23 Uzbekistan đang là đương kim vô địch U23 châu Á (Ảnh: AFC).
Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận, Thái Lan giành quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020. Trước đó, Australia, Việt Nam và Malaysia đã nộp đơn xin ứng cử đăng cai giải đấu này.
Theo nguyên tắc của AFC, do hai kỳ 2014 và 2016 đã được tổ chức tại Tây Á nên hai kỳ 2018 và 2020 sẽ được tổ chức tại một nước thuộc khu vực Đông Á. Và ngày 30/8, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
VCK U23 châu Á 2020 là giải đấu sẽ xác định ra 3 đội có thành tích cao nhất dự  Olympic Tokyo 2020, suất còn lại sẽ thuộc về Nhật Bản. Trong trường hợp U23 Nhật Bản lọt vào đến vòng bán kết thì 4 đội vào tới vòng đấu này đều có vé.
Theo lịch dự kiến, vòng loại dự kiến khởi tranh vào  tháng 3/2019. Thể thức thi đấu vòng loại, các đội tuyển sẽ được chia làm 10 bảng. 10 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và nước chủ nhà Thái Lan sẽ tranh tài tại VCK U23 châu Á 2020.
Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã gây bất ngờ lớn, khi loại những đối thủ mạnh để giành vé vào chơi trận chung kết. Tiếc rằng, thầy trò HLV Park Hang Seo đã thua 1-2 trước U23 Uzbekistan sau 120 phút tranh tài.
PV (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Niềm đam mê bất tận với billiards

Niềm đam mê bất tận với billiards

Hành trình chinh phục ngôi vô địch đồng đội thế giới 2024 nội dung carom 3 băng của “cặp bài trùng” Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã đưa người hâm mộ billiards trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, có cả sự hồi hộp, nghẹt thở đến vỡ òa hạnh phúc.
Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.