Chủ tịch La Liga xác nhận Messi đã gia hạn hợp đồng với Barcelona

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch La Liga Javier Tebas cho biết tiền đạo Lionel Messi đã gia hạn hợp đồng với Barcelona.

Có thông tin cho rằng Messi chưa gia hạn hợp đồng với Barcelona
Có thông tin cho rằng Messi chưa gia hạn hợp đồng với Barcelona



Trong thời gian gần đây, tương lai của Messi bỗng nhiên được khai thác. Theo đó, có thông tin cho rằng chân sút người Argentina vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Barcelona. Nếu đây là sự thật thì cầu thủ 30 tuổi hoàn toàn có thể tự do chuyển đến bất cứ đội bóng nào vào tháng 6 năm tới khi hợp đồng hết hạn.

Bắt đầu từ đây, những tin đồn về việc Messi có thể tái hợp cùng ông thầy cũ Pep Guardiola ở Man City hoặc chuyển sang thi đấu cho đội bóng giàu có Paris Saint-Germain bắt đầu xuất hiện.

Tuy nhiên, những thông tin này đã bị chủ tịch La Liga Tebas phủ nhận. Người đứng đầu cơ quan tổ chức giải đấu cao nhất tại Tây Ban Nha cho biết ông đã được thông báo về việc Messi gia hạn hợp đồng với Barcelona.

"Hợp đồng giữa Messi và Barcelona đã được gia hạn. Hợp đồng đó có hiệu lực khi cả hai bên cùng ký vào chứ không phải có hiệu lực khi các bên thông báo đã ký. Messi đã ký hợp đồng và tôi đã nhận được thông báo", Goal.com dẫn lời ông Tebas.

 

Messi vẫn là cầu thủ không thể thay thế ở Barcelona
Messi vẫn là cầu thủ không thể thay thế ở Barcelona



Kể từ đầu mùa giải đến nay, Messi đã thi đấu với phong độ rất cao. Tiền đạo người Argentina đã ghi được 16 bàn trong 17 trận, trong đó có 12 bàn ở La Liga, góp phần giúp Barcelona dẫn đầu giải quốc nội. Trong bối cảnh Neymar đã rời sân Nou Camp để sang PSG còn Luis Suarez sa sút phong độ, tiền đạo người Argentina tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của Barca.

Chính vì vậy, chắc chắn Barcelona sẽ làm mọi cách để giữ chân anh và việc gia hạn hợp đồng có lẽ đã thực hiện thành công.

Khánh Uyên (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.