Hạ Bồ Đào Nha trên chấm luân lưu, U-20 Uruguay vào bán kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 4-6, U-20 Uruguay lội ngược dòng cầm chân U-20 Bồ Đào Nha 2-2 sau 120 phút, rồi sau đó giành chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu để đoạt chiếc vé thứ hai vào bán kết World Cup U-20 2017 đang diễn ra ở Hàn Quốc.

Niềm vui của Federico Valverde sau khi ghi bàn cho U-20 Uruguay. Ảnh: FIFA
Niềm vui của Federico Valverde sau khi ghi bàn cho U-20 Uruguay. Ảnh: FIFA


Ở trận này, U-20 Bồ Đào Nha chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và có bàn mở tỉ số ngay trong pha lên bóng đầu tiên do công Alexandre Silva với một pha dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm.

Bị thủng lưới, U-20 Uruguay dồn đội hình lên đáp trả. Và hậu vệ Santiago Bueno trong một tình huống lên tham gia tấn công ở phút 16 đã lập công quân bình tỉ số 1-1 cho đội bóng Nam Mỹ.

Cuối hiệp 1, U-20 Bồ Đào Nha lại vươn lên dẫn trước U-20 Uruguay 2-1 nhờ công Diogo Goncalves (phút 41). Nhưng một lần nữa các đàn em của Ronaldo không giữ được lợi thế vì sự yếu kém của hàng phòng ngự.

Phút 50, hậu vệ Ribeiro phạm lỗi với Agustin Canobbio trong vòng cấm, “tặng” cho U-20 Uruguay một quả penalty. Trên chấm phạt đền, Federico Valverde đã dễ dàng đánh bại thủ thành Diogo Costa, quân bình tỉ số 2-2 cho U-20 Uruguay.   

Những phút còn lại của trận đấu và cả 30 phút hiệp phụ, hai đội đều thi đấu nỗ lực nhưng không bên nào có thêm bàn thắng, buộc trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m.

Ở loạt “đấu súng” may rủi, thủ thành Santiago Mele (Uruguay) đã tỏa sáng khi cản phá thành công 3 cú sút của Pepe, Jose Gomes và Andre Ribeiro, giúp U-20 Uruguay thắng 5-4 sau 7 lượt sút để đoạt chiếc vé thứ hai vào bán kết World Cup U-20. 

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go.