Vardy tỏa sáng, "Tam sư" thắng dễ Lithuania

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với bàn thắng của Jamie Vardy, ĐT Anh đã giành chiến thắng 2-0 trước Lithuania, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng F với 13 điểm.

Bàn thắng của Jamie Vardy ấn định chiến thắng 2-0 cho Tam sư trước Lithuania. (Ảnh: Getty)
Bàn thắng của Jamie Vardy ấn định chiến thắng 2-0 cho Tam sư trước Lithuania. (Ảnh: Getty)


Bằng 2 pha lập công của Jermain Defoe và Jamie Vardy, ĐT Anh chính thức vượt qua Lithuania với tỷ số 2-0, qua đó Tam sư đứng đầu bảng F với 13 điểm sau 5 lượt trận, hơn đội xếp thứ 2 là Slovakia 4 điểm.

Trở lại với diễn biến của trận đấu, tại lượt trận thứ 5 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, ĐT Anh tiếp đón Lithuania trên sân nhà Wembley. Được chơi trên sân nhà, thầy trò Gareth Southgate quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Lithuania.

Do vậy, ngay từ tiếng còi khai cuộc của trọng tài được cất lên, các cầu thủ của ĐT Anh đã dồn lên tấn công và liên tục gia tăng sức ép về phía đội khách.Sau nhiều nỗ lực tấn công, CĐV Anh đã được ăn mừng.

Ở phút 21, Raheem Sterling có pha đi bóng dũng mãnh bên phía cánh trái vượt qua cầu thủ của Lithuania, trước khi anh có đường căng ngang thuận lợi cho Jermain Defoe. Ở tư thế trống trải, tiền đạo 34 tuổi dễ dàng đánh bại thủ môn Ernestas Setkus, mở tỷ số trận đấu. Hiệp 1 tạm khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Tam sư.

Bước sang hiệp 2, ĐT Anh vẫn duy trì thế trận 1 chiều lên đội khách tuy nhưng những đường phản công của Lithuania cũng khiến Tam sư phải vất vả chống đỡ.

Phải đến phút 66, thầy trò Southgate mới có bàn thắng gia tăng tỷ số lên 2-0, do công của Jamie Vardy. Cụ thể, Lallana cùng Jamie Vardy có pha phối hợp trung lộ trước khi tiền đạo Leicester City dễ dàng đánh bại thủ môn đội khách.

Những phút còn lại của trận đấu, mặc dù liên tục dồn ép đối phương những các đường bóng của Tam sư chỉ dừng ở mức cơ hội. Kết thúc trận đấu, ĐT Anh giành chiến thắng 2-0 trước Lithuania, qua đó xây chắc ngôi đầu với 13 điểm sau 5 lượt trận và hơn đội xếp thứ 2 là Slovakia 4 điểm.

Theo VOV

Tỷ số: Anh 2-0 Lithuania (H1:1-0)

Ghi bàn:

Anh: Jermain Defoe (21’), Jamie Vardy (66’)

Đội hình ra sân:

Anh: Joe Hart; John Stones, Michael Keane, Ryan Bertrand, Kyle Walker; Eric Dier, Dele Alli, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana, Raheem Sterling; Jermain Defoe.

Lithuania: Ernestas Setkus; Linas Klimavicius, Tadas Kijanskas, Vaidas Slavickas, Egidijus Vaitkunas; Vykintas Slivka, Arturas Zulpa, Mantas Kuklys, Nerijus Valskis, Fiodor Cernych; Arvydas Novikovas.

Có thể bạn quan tâm

Niềm đam mê bất tận với billiards

Niềm đam mê bất tận với billiards

Hành trình chinh phục ngôi vô địch đồng đội thế giới 2024 nội dung carom 3 băng của “cặp bài trùng” Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã đưa người hâm mộ billiards trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, có cả sự hồi hộp, nghẹt thở đến vỡ òa hạnh phúc.