Giải Vô địch quần vợt phong trào tỉnh Gia Lai: Những tín hiệu vui

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giải Vô địch quần vợt phong trào toàn tỉnh năm 2018 có tổng số tiền thưởng tăng đáng kể nên đã quy tụ được nhiều tay vợt mạnh tham gia. Bên cạnh đó, một số gương mặt trẻ tiếp tục thể hiện sự thăng tiến về mặt thành tích. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy sự phát triển của phong trào quần vợt ở tỉnh ta.
Hấp dẫn, kịch tính
Giải Vô địch quần vợt phong trào toàn tỉnh năm 2018 thu hút khoảng 200 vận động viên (VĐV) đến từ Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Đak Lak, Đak Nông, Kon Tum, TP. Hồ Chí Minh và chủ nhà Gia Lai. Các tay vợt tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam (trình 1.350 điểm), đôi nam (trình 1.500 điểm) và đôi nam nữ. Đây được coi là giải quần vợt có quy mô lớn nhất, chất lượng chuyên môn thuộc hàng tốt nhất từ trước tới nay tại tỉnh ta.
Vận động viên Võ Thị Phụng, tay vợt nữ số 1 Gia Lai, cho biết: “Những tay vợt mạnh ở Gia Lai và các địa phương khác thường có sở thích dành thời gian để vừa đi du lịch, vừa “săn” tiền thưởng của một số giải quần vợt phong trào trong cả nước. Giải đấu nào có tiền thường càng cao thì càng thu hút được nhiều VĐV tham gia. So với nhiều giải đấu trước đây, mức thưởng của giải năm nay đã được cải thiện đáng kể. Mong rằng những lần sau, Ban tổ chức giải sẽ tiếp tục phát huy điều này”.
  VĐV Đinh Bá Trọng và Lê Nhật Lâm trên bục nhận Cúp vô địch. Ảnh: M.V
VĐV Đinh Bá Trọng và Lê Nhật Lâm trên bục nhận Cúp vô địch. Ảnh: M.V
Giải Vô địch quần vợt phong trào năm nay có tổng tiền thưởng trên 70 triệu đồng (chưa kể hiện vật). Trong đó, ở nội dung đôi nam (trình 1.500 điểm), mức thưởng lần lượt là: 15 triệu đồng (giải nhất), 8 triệu đồng (giải nhì), 4 triệu đồng (đồng hạng ba). Nội dung đôi nam (trình 1.350 điểm) và đôi nam nữ, mức thưởng là: 10 triệu đồng (nhất), 5 triệu đồng (nhì), 3 triệu đồng (đồng hạng ba). Tiền thưởng tăng cao được coi là “chất xúc tác” góp phần giúp cho giải đấu trở nên hấp dẫn, kịch tính hơn.
Chẳng hạn, cả 2 trận bán kết nội dung đôi nam (trình 1.350 điểm) đều phải phân định thắng thua sau loạt tie-break cân não. Hoặc ở nội dung đôi nam (trình 1.500 điểm), tại vòng đấu bảng, đôi VĐV Nguyễn Lê Minh Hiền-Nguyễn Trọng Hoàng đã vượt qua đôi Đinh Bá Trọng-Lê Nhật Lâm với tỷ số 6-3. Nhưng khi gặp lại ở trận chung kết, đôi Đinh Bá Trọng-Lê Nhật Lâm đã “đòi nợ” thành công với tỷ số 6-4 để đoạt giải nhất.
Ấn tượng những tay vợt trẻ
Mặc dù có không ít tay vợt từ các địa phương khác tham gia nhưng ngôi vô địch ở cả 3 nội dung đều thuộc về các VĐV chủ nhà. Điều đáng nói hơn nữa là trên hành trình tiến đến ngôi vô địch danh giá ở nội dung đôi nam trình 1.500 điểm, cặp VĐV Đinh Bá Trọng (16 tuổi)-Lê Nhật Lâm (18 tuổi) đã lần lượt vượt qua những tay vợt kỳ cựu như: Thái Xuân Trường, Nguyễn Phước Tân, Nguyễn Lê Minh Hiền…
Kể từ đầu năm 2018 đến nay, tay vợt Đinh Bá Trọng đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. Ngoài chức vô địch đôi nam kể trên, tay vợt này còn giành cúp vô địch đôi nam Giải Quần vợt tỉnh Quảng Ngãi mở rộng, về nhì Giải Quần vợt tỉnh Bình Định mở rộng, đứng hạng ba đôi nam Giải Quần vợt Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai. Theo kế hoạch, sắp tới, Đinh Bá Trọng sẽ được gia đình gửi đi du học văn hóa và quần vợt tại Canada với chi phí lên tới hàng tỷ đồng…
Giải Vô địch quần vợt phong trào toàn tỉnh năm 2018 còn ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của VĐV Lê Nhật Lâm. Tuy chỉ mới làm quen với môn thể thao này khoảng 2 năm nhưng nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao, lại được các đàn anh Trương Văn Hòa, Thái Điền Long kèm cặp, “cậu bé nhặt banh” này có một giải đấu thành công ngoài mong đợi để lần đầu tiên đoạt cúp vô địch một giải đấu cấp tỉnh mở rộng.
Bên cạnh Đinh Bá Trọng và Lê Nhật Lâm, còn có thêm một tay vợt tuổi teen khác của Gia Lai đoạt cúp vô địch giải đấu này là VĐV Nguyễn Hoàng Tiên ở nội dung đôi nam nữ. Ngoài ra, tay vợt trẻ Nguyễn Trọng Hoàng cũng đoạt ngôi á quân nội dung đôi nam (trình 1.500 điểm).
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm