Bùi Tiến Dũng ghi bàn, "hậu duệ Thể Công" lên V.League

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều nay, Viettel – đội bóng được coi là hậu duệ Thể Công đã tiếp Bình Phước ở vòng 17 giải hạng Nhất Quốc gia 2018. Với việc giành đủ 3 điểm, các học trò HLV Nguyễn Hải Biên đã vô địch sớm 1 vòng đấu cùng tấm vé thăng hạng V.League 2019.
Trước khi vòng 17 diễn ra, Viettel (35 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +19) vững vàng ở ngôi đầu bảng tổng sắp, xếp trên Hà Nội B (30 điểm, hiệu số +13).
Điều đó có nghĩa là Viettel sẽ vô địch sớm 1 vòng đấu nếu thắng đội khách Bình Phước, bất chấp kết quả cặp đấu giữa Long An – Hà Nội B.
Bình Phước (trái) đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Viettel trong hiệp 1. Ảnh: I.T
Bình Phước (trái) đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Viettel trong hiệp 1. Ảnh: I.T
Những tưởng mọi thứ sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái” với Viettel khi đối thủ đã hết mục tiêu phấn đấu. Nhưng lối chơi thiếu mạch lạc cộng với việc bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trong hiệp 1 đã khiến đội bóng khoác áo lính tự làm khó chính mình.
Thực tế, Bình Phước FC gần như chỉ biết phòng thủ co cụm “chịu đòn” nhưng Viettel cũng chẳng thể chứng tỏ được ưu thế.
Trong khoảng 20 phút đầu trận, Quang Khải (số 10) có 2 cơ hội ngon ăn nhưng hoặc anh dứt điểm quá hiền trong tư thế đối mặt với thủ môn đối phương; hoặc sút bóng đi vọt xà ngang đáng tiếc.
Niềm vui thăng hạng của các cầu thủ Viettel sau chiến thắng 2-0 trước Bình Phước chiều nay. Ảnh: I.T
Niềm vui thăng hạng của các cầu thủ Viettel sau chiến thắng 2-0 trước Bình Phước chiều nay. Ảnh: I.T
Sau giờ nghỉ, Viettel tiếp tục đẩy cao đội hình tìm bàn thắng.
Và phải chờ đến phút 76, trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng mới có thể ghi bàn mở tỷ số.
Ít phút sau, Viettel có bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 do công Hoàng Đức - cầu thủ từng khoác áo U20 Việt Nam dự FIFA U20 World Cup 2017.
Kết quả này đã giúp Viettel (38 điểm) vô địch giải hạng Nhất sớm 1 vòng.
Phía trước, người hâm mộ đội bóng khoác áo lính đang chờ đợi Viettel lên chơi V.League 2019 với tên Thể Công.
Nhưng trên hết, điều quan trọng nhất mà có lẽ thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên cần làm ngay từ bây giờ là tập trung bổ sung lực lượng, xây dựng một lối chơi đẹp mắt, xứng đáng với truyền thống đáng tự hào của đội bóng.
Tuệ Minh (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm