HA.GL đóng góp 6 cầu thủ cho đội U19 Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
6 cầu thủ trẻ của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) vừa được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gọi tập trung đội dự tuyển U19 Quốc gia để chuẩn bị tham dự sân chơi châu lục. 
Ngày 13-8, ông Huỳnh Mau-Giám đốc Điều hành Câu lạc bộ Bóng đá HA.GL đã gửi văn bản tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, về việc đồng ý cho phép 6 cầu thủ và 1 huấn luyện viên chuẩn bị tập trung đợt 3 đội dự tuyển U19 Việt Nam, nhằm chuẩn bị tham dự Vòng chung kết (VCK) Giải U19 châu Á năm 2018 gồm: Nguyễn Duy Kiên, Lê Minh Bình, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Văn Văn, Nguyễn Cảnh Anh và huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Quốc Tuấn. Trong số đó trung vệ Nguyễn Cảnh Anh lần đầu tiên góp mặt ở đội U19 Việt Nam. 
Theo kế hoạch, U19 Việt Nam bắt đầu tập trung từ 16-8 đến 5-11 để tham dự VCK Giải U19 châu Á năm 2018 diễn ra tại Indonesia. Lá phiếu bốc thăm đã đưa tuyển U19 Việt Nam rơi vào bảng C, đụng độ với U19 Hàn Quốc, U19 Australia và U19 Jordan. Như vậy, U19 Việt Nam tái hiện một bảng đấu có 2 đối thủ giống như VCK Giải U23 châu Á 2018 là Hàn Quốc và Australia. 
Đội trưởng Lê Minh Bình (áo đỏ) của HA.GL được gọi tập trung đội U19 Việt Nam. ảnh: Minh Vỹ
Đội trưởng Lê Minh Bình (áo đỏ) của HA.GL được gọi tập trung đội U19 Việt Nam. ảnh: Minh Vỹ
Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là bảng đấu khó khăn đối với U19 Việt Nam. Tuy nhiên, với những gì mà đàn anh U23 Việt Nam đã làm được, cộng với quá khứ oai hùng mà U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn tạo ra để điền tên dự VCK Giải U20 thế giới 2017 nên hành trình tới đây của thầy trò HLV người Khánh Hòa vẫn nhận được nhiều kỳ vọng.
VCK Giải U19 châu Á 2018, diễn ra từ 18-10 tại Indonesia có 16 đội tham gia tranh tài, chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Bốn đội bóng lọt vào bán kết cũng là 4 đại diện của châu Á tham dự VCK Giải U20 thế giới 2019 diễn ra tại Ba Lan.
Trước khi tham dự VCK Giải U19 châu Á sắp tới, vào tháng 7 vừa qua, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu tại Giải U19 Đông Nam Á. Kết quả U19 Việt Nam thi đấu không thành công, sau khi để thua U19 Indonesia (0-1), bị U19 Thái Lan và U19 Singapore cầm hòa, giành chiến thắng trước U19 Lào và U19 Philippines. 
Tại Giải U19 Đông Nam Á vừa qua, sau khi tiền vệ Nguyễn Văn Văn bị loại vì chấn thương, lò đào tạo trẻ HA.GL còn lại 4 cầu thủ. Trong số đó tiền vệ Trần Bảo Toàn được ra sân thi đấu thường xuyên, còn Nguyễn Duy Kiên và Lê Minh Bình, mỗi cầu thủ vào sân thi đấu 2 trận. Tuy nhiên trong lần tập trung đợt này, các đàn em của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn tỏ ra tự tin có thể đóng góp nhiều hơn cho đội U19 Việt Nam tại VCK Giải U19 châu Á sắp tới. 
Một thành viên trong Ban lãnh đạo Câu lạc bộ HA.GL lí giải: “Những cầu HA.GL vừa được gọi vào đội U19 Việt Nam lần này vừa trải qua 4 trận đấu rất bổ ích tại vòng loại giải U21 Quốc gia mới kết thúc cách đây vài ngày. Ở giải đấu đó, mặc dù ít hơn cầu thủ đội bạn từ 2-3 tuổi, nhưng rút cuộc các em vẫn giành quyền tham dự VCK Giải U21 Quốc gia năm nay. Và khi đứng trong hàng ngũ của những cầu thủ cùng độ tuổi của U19 Việt Nam, hi vọng các cầu thủ trẻ HA.GL sẽ thi đấu tỏa sáng”. 
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm