Gia Lai: đoạt 1HCB, 1HCĐ tại Giải Võ cổ truyền học sinh PT toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, sáng 13-8, tại Nhà Thi đấu đa năng Quận 7 (TP.Hồ Chí Minh) đã diễn ra Lễ bế mạc và trao thưởng Giải Võ cổ truyền học sinh phổ thông toàn quốc lần thứ I năm 2018. 
Giải năm nay thu hút 16 đoàn với khoảng 200 vận động viên (VĐV) tranh tài 12 bộ huy chương ở 3 nội dung: biểu diễn quyền cá nhân (dành cho cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông); song luyện (không phân biệt cấp học) và nội dung đồng đội (không phân biệt cấp học). 
2 VĐV đoàn Gia Lai đoạt giải và các huấn luyện viên. Ảnh: Minh Vỹ
2 VĐV đoàn Gia Lai đoạt giải và các huấn luyện viên. Ảnh: Minh Vỹ
Đoàn Gia Lai cử 5 VĐV tham gia tranh tài ở 3 bộ huy chương tại giải lần này. Kết quả: VĐV Võ Thị Yến Ngọc đoạt huy chương bạc (HCB) nội dung biểu diễn bài Căn bản công pháp số II (36 động tác) dành cho học sinh trung học cơ sở. VĐV Văn Nữ Hoài Thương đoạt huy chương đồng (HCĐ) nội dung Căn bản công pháp số I (27 động tác) dành cho học sinh tiểu học. 
Giải Võ cổ truyền học sinh phổ thông toàn quốc lần thứ I năm 2018, do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Vụ Giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục- Đào tạo) tổ chức. Đây là dịp để cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên và học sinh trong cả nước gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm về môn thể thao này. Đồng thời qua đó đánh giá về chất lượng dạy và học môn võ cổ truyền cho học sinh trong các nhà trường trên phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Chính phủ. 
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm