Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM lần 5, Công ty CP đầu tư và phát triển bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn phối hợp với Bảo tàng Áo dài giới thiệu đến công chúng triển lãm chuyên đề Duyên dáng áo dài TP.HCM, khai mạc vào 4.3 và kéo dài đến 31.3 tại Áo dài Exhibition, 77 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.
 Bộ sưu tập Áo dài quốc hoa ASEAN
Bộ sưu tập Áo dài quốc hoa ASEAN
Với hơn 50 hiện vật trưng bày cùng những thông tin cụ thể (bằng tiếng Việt và Anh), khách tham quan có thể tìm hiểu về lịch sử áo dài VN qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, công chúng có thể tiếp cận với những câu chuyện cùng chiếc áo dài của các nữ lãnh đạo, những người phụ nữ đã cống hiến cho đất nước, cho TP.HCM trong nhiều lĩnh vực như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Định, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM), bà Lê Thị Minh Lý - nguyên Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa...
Chiếc áo dài của Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Định, may năm 1980
Chiếc áo dài của Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Định, may năm 1980
Triển lãm giới thiệu khái quát về vẻ đẹp của áo dài VN trong thời kỳ hội nhập và phát triển qua các bộ sưu tập áo dài độc đáo: áo dài tôn vinh các nữ lãnh đạo VN, áo dài xưa và nay, áo dài quốc hoa ASEAN, áo dài hội nhập... Đặc biệt, Long bào triều Nguyễn đã được phục chế hết sức công phu, tỉ mỉ cũng sẽ được trưng bày nơi đây.

 Áo dài của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, may năm 1992
Áo dài của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, may năm 1992
Áo dài của nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, may năm 2002
Áo dài của nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, may năm 2002

“Bảo tàng Áo dài, đặc biệt là những bộ sưu tập trưng bày tại triển lãm lần này, phát huy giá trị cốt lõi vào đời sống thực tế của thời đại, hướng tới thế hệ trẻ VN khi tiếp cận nền văn hóa thế giới, nền văn minh công nghệ hiện đại vẫn nhớ mãi những giá trị văn hóa cội nguồn”, nhà thiết kế Sĩ Hoàng, người sáng lập Bảo tàng Áo dài tại TP.HCM và thực hiện những bộ sưu tập áo dài nói trên, chia sẻ.

Áo dài thổ cẩm (từ năm 1990, hiện vật phục chế)
Áo dài thổ cẩm (từ năm 1990, hiện vật phục chế)
Cũng trong Lễ hội Áo dài TP.HCM lần 5, tại Áo dài Exhibition sẽ diễn ra chương trình giao lưu văn hóa Áo dài và hoa vải Tsumami vào ngày 11.3. Lần đầu tiên áo dài VN sẽ kết hợp với nghệ thuật hoa vải truyền thống Nhật Bản Tsumami, với sự tham gia của các nghệ nhân Nhật Bản cùng nhà thiết kế Sĩ Hoàng.
 Áo dài mang dấu ấn văn hóa Hàn Quốc trong bộ sưu tập Áo dài hội nhập
Áo dài mang dấu ấn văn hóa Hàn Quốc trong bộ sưu tập Áo dài hội nhập
Rộn ràng đêm khai mạc Lễ hội Áo dài lần 5
Lễ hội Áo dài TP.HCM lần 5 năm 2018 (do Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM thực hiện) vừa khai mạc tối qua 3.3 tại sân khấu chính phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Rất nhiều du khách, khán giả đã xuất hiện duyên dáng trong trang phục áo dài tham dự đêm khai mạc. Trong chương trình khai mạc, 100 người mẫu đã trình diễn hàng trăm bộ sưu tập áo dài của 15 nhà thiết kế: Sĩ Hoàng, Liên Hương, Lan Hương, Việt Hùng, Thuận Việt, Đỗ Trịnh Hoài Nam, Thu Thủy, Minh Châu, Mai Thanh Duy, Đình Hải, Brian Võ… Ngoài ra còn có hơn 50 ca sĩ, diễn viên múa (Quỳnh Hoa, Nguyễn Phi Hùng, Kyo York, Noo Phước Thịnh, Phương Trinh Jolie, Diễm My 9X, Quý Bình, Kiều Ngân... ) tham gia.
Chương trình thể dục đồng diễn áo dài với khoảng 3.000 người tham gia sẽ diễn ra lúc 7 giờ hôm nay (4-3) cũng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Dạ Ly
Nguyễn Vân (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm