Hoa khôi Huế hóa thôn nữ với bà ba cách tân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người đẹp Ngọc Trân hòa mình vào cuộc sống thôn quê, ruộng vườn trong bộ ảnh giới thiệu nét đẹp xứ Huế.
 

Ngọc Trân diện áo dài cổ thuyền, trang điểm trong suốt theo phong cách Hàn Quốc, tạo dáng giữa khung cảnh vườn tược.

Ngọc Trân từng gây chú ý khi chiến thắng cuộc thi Hoa khôi Du lịch Huế 2015. Cô lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, sau đó bỏ cuộc vì không chịu được thị phi.

 

Cô hóa thành thiếu nữ Huế giới thiệu về văn hóa, ẩm thực địa phương trong chương trình giao lưu Việt - Hàn do đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito thực hiện.
 

Ngọc Trân thường làm mẫu ảnh vì giúp cô có thu nhập khi còn đi học, vừa giúp rèn diễn xuất trước ống kính.
 

Ngọc Trân thừa nhận cô không có chiều cao nổi bật (1,68 m), nhưng có khuôn mặt khả ái và khả năng ăn nói lưu loát.
 

Sau Hoa hậu Việt Nam 2016, người đẹp 22 tuổi tiếp tục với việc học, tham gia các hoạt động quảng bá, giới thiệu du lịch Huế đến du khách trong và ngoài nước.
 

"Tôi muốn mang đến hình ảnh người phụ nữ Huế trẻ trung, hiện đại", cô nói.

Tam Kỳ/VNE

Có thể bạn quan tâm

Ngoài áo dài, sao Việt mặc gì đón tết?

Ngoài áo dài, sao Việt mặc gì đón tết?

Mùa tết năm nay, sao Việt bùng nổ với visual áo dài bắt mắt. Ngoài trang phục truyền thống này, nhiều ngôi sao vẫn chọn outfit sành điệu đón tết. Không quá nổi bật với phong cách cá tính, các người đẹp khiêm tốn khi có màn mix match đơn giản để lên đồ dịp đầu năm.