Nhan sắc Venezuela tiếp tục lên ngôi tại Miss Earth 2013

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người đẹp Alyz Henrich vượt qua 88 thí sinh khác để trở thành Hoa hậu Trái đất 2013, góp phần tạo nên một năm bội thu cho Venezuela trên đấu trường nhan sắc thế giới.
 

 Người đẹp Alyz Henrich phút đăng quang.
Người đẹp Alyz Henrich phút đăng quang.

Chung kết Miss Earth lần thứ 13 diễn ra tại Versailles Palace ở Alabang, thành phố Muntinlupa, Philippines tối 7-12. Alyz Henrich-người đẹp 23 tuổi, cao 1,76 mét-giành ngôi vị cao nhất. Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Los Taques, bán đảo Paraguana, bang Falcon, Venezuela, Alyz Henrich chuyển tới thành phố Maracaibo để nghiên cứu về truyền thông xã hội và được một công ty người mẫu phát hiện. Tại Miss Earth năm nay, Alyz luôn nổi bật trong các hoạt động của cuộc thi. Cô đã giành được huy chương vàng trong đêm thi váy dạ hội và huy chương đồng của phần thi áo tắm.

Trong đêm chung kết, người đẹp nhận được câu hỏi: "Làm thế nào để phát triển du lịch sinh thái, góp phần bảo vệ môi trường?". Trong câu trả lời, Alyz Henrich nhấn mạnh, việc thiên nhiên bị hủy diệt có phần trách nhiệm của con người. "Chúng ta cần phải nhận thức được điều đó và chăm sóc mẹ Trái đất"-người đẹp nói. Với danh hiệu này, Alyz Henrich cũng trở thành đại sứ bảo vệ môi trường.

 

Từ trái qua: Top 4 Miss Earth 2013-Catharina Choi (Hoa hậu Lửa), Katia Wagner (Hoa hậu Không khí), Alyz Henrich (Hoa hậu Trái đất) và Punika Kulsoontornrut-Hoa hậu Nước.
Từ trái qua: Top 4 Miss Earth 2013-Catharina Choi (Hoa hậu Lửa), Katia Wagner (Hoa hậu Không khí), Alyz Henrich (Hoa hậu Trái đất) và Punika Kulsoontornrut-Hoa hậu Nước.

Chiến thắng của Alyz Henrich góp thêm thành tích mới cho Venezuela trên đấu trường nhan sắc năm nay. Tháng trước, Gabriela Isler đoạt ngôi Hoa hậu Hoàn vũ. Thí sinh Jose Anmer Paredes của Venezuela cũng giành ngôi vị Nam vương quốc tế tại Mister International.

Ba Á hậu của Miss Earth 2013 gồm: Người đẹp Hàn Quốc Catharina Choi-Hoa hậu Lửa, đại diện Thái Lan Punika Kulsoontornrut-Hoa hậu Nước, Hoa hậu Áo Katia Wagner-Hoa hậu Không khí.

Top 8 chung kết còn có Miss Mexico-Kristal Silva, Miss Ba Lan-Aleksandra Szczesna, Miss Philippines-Angelee delos Reyes và Miss Serbia-Andjelka Tomasevic. Trong top 16 có người đẹp Trung Quốc, Chile, Pháp, Nam Phi, Mauritius, Tây Ban Nha, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ. Người đẹp Ấn Độ Shobita Dhulipala giành giải Hoa hậu Ăn ảnh nhưng không lọt vào top 16.

Miss Earth 2012 Tereza Fajksova có mặt để trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Đêm chung kết do nam diễn viên Anh Oli Pettigrew và người mẫu Linda Black dẫn dắt. Trước đêm thi, 89 thí sinh đã có ba tuần tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Ngoài áo dài, sao Việt mặc gì đón tết?

Ngoài áo dài, sao Việt mặc gì đón tết?

Mùa tết năm nay, sao Việt bùng nổ với visual áo dài bắt mắt. Ngoài trang phục truyền thống này, nhiều ngôi sao vẫn chọn outfit sành điệu đón tết. Không quá nổi bật với phong cách cá tính, các người đẹp khiêm tốn khi có màn mix match đơn giản để lên đồ dịp đầu năm.