Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya giữ nguyên ngày tổ chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 18-10, Ban tổ chức Lễ hội Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018 đã họp bàn thống nhất lần cuối kịch bản chương trình Lễ hội. Ông Nay Kiên-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah, Trưởng ban tổ chức Lễ hội cùng các thành viên Ban chỉ đạo, đại  diện các Sở, ngành và 15 xã, thị trấn của huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai dự họp.
Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya trước đây theo kế hoạch gắn với một phần nội dung của Festival cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018. Tuy nhiên, do Festival cồng chiêng dời ngày tổ chức đến cuối tháng 11-2018, vì vậy Ban tổ chức Lễ hội Hoa Dã quỳ-Núi lủa Chư Đăng Ya vẫn thống nhất giữ nguyên ngày tổ chức như kế hoạch 4 ngày 3 đêm (từ ngày 10 đến ngày 13-11-2018) tại sân nhà rông làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah.
Quang cảnh cuộc họp Ban tổ chức lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh cuộc họp Ban tổ chức lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Đinh Yến
Tại cuộc họp, Ban tổ chức thống nhất lần cuối nội dung Lễ hội. Trong đó, các hoạt động văn hóa-văn nghệ như Hội thi cồng chiêng học sinh, trình diễn cồng chiêng đội người lớn; thi và biểu diễn nghệ thuật đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng, giã gạo, chế tạc nhạc cụ dân tộc, làm nhà Rông truyền thống; hội thi thơ, ảnh đẹp, thi thiết kế biểu tượng du lịch trên đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya; hội thi tiếng hót chim chào mào, các chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc sắc của các Đoàn nghệ thuật; trình diễn dù lượn, thi đấu các trò chơi dân gian, đi tìm mật thư, thả diều nghệ thuật, chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya. Bên cạnh đó, du khách còn được tham quan, thưởng ngoạn hoa dã quỳ, núi lửa Chư Đăng Ya, hoạt động quảng bá tiềm năng du lịch ẩm thực Tây Nguyên và 3 miền, phiên chợ nông sản sạch huyện Chư Pah gồm 16 gian hàng là những sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Ban tổ chức nêu quyết tâm các khâu chuẩn bị phải hoàn tất để Lễ hội diễn ra đúng thời gian, chu đáo, an toàn, thành công. Từng phần nội dung nhiệm vụ do các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện phải gấp rút hoàn thành, đi đôi đẩy mạnh tuyên truyền Lễ hội đến đông đảo người dân và du khách gần xa.
                                                                        Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.