Khách du lịch đến Kbang tăng 40%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ông Nguyễn Văn Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang, Gia Lai cho biết, từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến huyện Kbang tăng khoảng 40 % so với cùng kỳ năm 2017.
Cụ thể, huyện Kbang có khoảng 2.800 lượt khách đến tham quan du lịch và trải nhiêm. Khách đến tham quan chủ yếu tại các điểm như: Nhà lưu niệm Anh hùng Núp, làng kháng chiến Stơr là 1.600 khách (400 khách trải nghiệm), thác Dơi thu hút 800 lượt khách, khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, thác K50... thu hút 400 lượt khách.
Thác Hang Dơi là một trong những điểm đến du lịch thú vị của huyện Kbang. Ảnh: N.T
Thác Hang Dơi là một trong những điểm đến du lịch thú vị của huyện Kbang. Ảnh: N.T
Thời gian đến, huyện Kbang sẽ quan tâm đầu tư các hạng mục ở khu du lịch, thu hút các nhà đầu tư xây dựng các điểm du lịch, nâng cao dịch vụ, khuyến khích người dân tiếp tục gìn giữ, phát huy văn hóa bản địa, các sản phẩm đặc trưng của vùng... đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển kinh tế của huyện.
Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm