Du xuân chùa trên núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hòa chung không khí đón xuân trên cả nước nhân dịp Tết Nguyên Đán năm Mậu Tuất 2018, hàng nghìn người dân trên khắp mọi nẻo đường của TP. Pleiku đã đổ về các địa điểm du xuân nổi tiếng trên địa bàn thành phố. Trong đó, khu vực đền chùa là lựa chọn nhiều ý nghĩa cho chuyến khởi hành của năm. Chùa Bửu Minh, một trong những ngôi chùa có vị thế đẹp nhất Pleiku, tọa lạc dưới chân núi Tiên Sơn (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) đã đón những lượt du khách đầu tiên về chiêm bái.
 

Ảnh: L.H
Ảnh: L.H

Dù bận rộn với công trình Nhà thờ Tổ đang khởi công xây dựng nhưng Thượng tọa Thích Giác Tâm - trụ trì ngôi chùa có tượng “Phật nằm” lớn nhất Pleiku - cùng với sự giúp sức của bà con Phật tử quanh vùng đã tỉ mẩn dựng nên rất nhiều tiểu cảnh đẹp trong khuôn viên rộng lớn của nhà chùa. Từng gánh hoa rực vàng trong nắng sớm; từng chiếc đơm cá, gùi ngô; từng cối xay bằng đá và những chùm cau óng ả…tất cả được đặt cạnh nhau, gợi lại nhiều mảng màu văn hóa mang đậm hồn quê Việt Nam mà vẫn không làm mất đi nét thanh tịnh vốn có của chốn Thiền tự.

Năm nay, đến với chùa Bửu Minh, du khách  hoàn toàn bất ngờ với không gian rộn rã của đoàn Lân sư Bửu Minh Đường với những màn trình diễn hết sức độc đáo ngay ở trung tâm của khuôn viên nhà chùa. Người người nô nức đến xem với ánh mắt vô cùng hào hứng. Hứa hẹn một mùa xuân tưng bừng, tươi mới.

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày Mồng 1, con đường dẫn vào chùa đã chật kín lối đi. Giữa cờ hoa rợp trời, du khách lẫn vào nhau, người đi viếng cảnh, người lại dâng hương hoa, phẩm vật để vào lễ Phật: cầu an, cầu may và cầu duyên mới.

 

Ảnh: L.H
Ảnh: L.H

Vẻ trầm mặc của ngôi chùa Bửu Minh cho đến bây giờ vẫn là nguồn đề tài bất tận cho các nhà nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh, nhất là những người hàng ngày gắn bó với không gian nơi đây. Đầu xuân Mậu Tuất cũng là dịp hiếm có để các du khách xa gần về đây chiêm ngưỡng các tác phẩm tinh tế mà Sư trụ trì cất công lưu giữ qua từng năm tháng như cái cách mà các nhiếp ảnh gia tổ chức cuộc triển lãm tranh của mình.

Du khách đặt chân đến chùa Bửu Minh dịp Tết Mậu Tuất 2018, chỉ cần dạo một vòng và thưởng ngoạn chút không khí nhộn nhịp của đầu năm mới cùng gia đình  tức là được trọn một cuộc du xuân. Anh Nguyễn Văn Phương (SN 1985, trú tại thôn 2, xã Nghĩa Hưng), một trong những du khách có mặt tại chùa sáng đầu năm chia sẻ: “Được đón năm mới dưới tán Bồ đề, dưới mái chùa cong trầm mặc thế này, chúng tôi cảm thấy rất an vui. Gợi nhớ lại lời giảng của Sư thầy sớm nay: Ngôi chùa là văn hóa gốc, ngôi chùa còn là văn hóa còn, văn hóa còn là góp phần làm cho đất nước phồn vinh, vững bền mãi mãi”.

Lữ Hồng

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Ngày 13-4, tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, hiện địa phương đang "chạy đua" để chuẩn bị, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn sẵn sàng phục vụ, đón tiếp người dân và du khách. Trong đó, tỉnh giới thiệu nhiều điểm đến mới mẻ, hấp dẫn, đậm màu lịch sử...
Nhà trình tường Hà Giang hút khách

Nhà trình tường Hà Giang hút khách

Đến với Hà Giang du khách luôn ấn tượng với những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương đặc trưng nằm giữa những ngọn núi chập trùng. Nhà trình tường đang góp sức làm cho du lịch Hà Giang thêm hấp dẫn...