Việt Nam vào top du lịch phát triển nhanh nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Du lịch Việt Nam đứng 7 về tốc độ phát triển, trong top đầu còn có Nepal và Hàn Quốc.
 

 

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) vừa đưa ra danh sách 20 điểm đến có tốc độ phát triển du lịch nhanh nhất thế giới, dựa trên lượng khách quốc tế năm 2016 so với 2015.

Đứng đầu danh sách là Cộng hòa Sierra Leone, thuộc Tây Phi, với tốc độ tăng trưởng 310%. Chỉ 24.000 lượt khách đến đây năm 2015 nhưng 2016 là 74.400 lượt. Theo Telegraph, lượng khách này tuy nhỏ nhưng đây là sự khởi đầu cho ngành du lịch của Sierra Leone. Nơi đây có bãi biển đẹp, những ngôi làng bình dị và con người thân thiện.

Tiếp theo là các nước Nepal, Iceland, Hàn Quốc, Moldova với tốc độ phát triển 26-39%.

Việt Nam đứng thứ 7 về sự gia tăng lượng khách quốc tế, với 10 triệu lượt khách năm 2016, tăng 26% so với trước đó. Vừa qua, Việt Nam cũng tăng 8 bậc về năng lực cạnh tranh Lữ hành và Du lịch, do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố (vị trí 67/136).

 Các nước châu Á khác trong top 20 và đứng sau Việt Nam là Nhật Bản (21,8 %) và Indonesia (15,5%).

UNWTO cũng đưa ra danh sách 10 quốc gia có lượng khách sụt giảm nhanh nhất, gồm Ai Cập, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Papua New Guinea, Suriname, Palau, Haiti, Bỉ, Aruba và Lào.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.