Công bố các sự kiện du lịch năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 21-7, tại đường Anh hùng Núp (TP. Pleiku), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức lễ công bố các sự kiện du lịch 2017, đón bằng công nhận của tổ chức kỷ lục Việt Nam (Vietkings) dành cho các đặc sản, ẩm thực địa phương và 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh năm 2017. Tham dự lễ có lãnh đạo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, đại diện tổ chức Vietkings, các doanh nghiệp du lịch của 2 địa phương Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh cùng đông đảo người dân và du khách.

Đại diện tổ chức Vietkings trao bằng công nhận ẩm thực, đặc sản Gia Lai lọt top bình chọn của các tổ chức kỷ lục Việt Nam và châu Á. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đại diện tổ chức Vietkings trao bằng công nhận ẩm thực, đặc sản Gia Lai lọt top bình chọn của các tổ chức kỷ lục Việt Nam và châu Á. Ảnh: Hoàng Ngọc

Các sự kiện công bố tại buổi lễ gồm có: phở khô Gia Lai được vinh danh trong làng ẩm thực Việt Nam, là 15 món ngon Việt Nam được Tổ chức kỷ lục châu Á bình chọn; mật ong Gia Lai lot Top 10 đặc sản làm quà tặng nổi tiếng của Việt Nam năm 2017 do Vietkings bình chọn; top 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai do Vietkings bình chọn theo thứ tự lần lượt: núi lửa Chư Đăng Ya, Biển Hồ, Quảng trường Đại Đoàn Kết, Bảo tàng tỉnh, Nhà máy Thủy điện Ia Ly, Nhà lao Pleiku, Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG, di tích lịch sử văn hóa Làng kháng chiến Stơr, thác Phú Cường, Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh.
 

Tổ chức Vietking trao bằng công nhận 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai 2017 cho đại diện các đơn vị quản lý 10 điểm đến được bình chọn. Ảnh: Hoàng Ngọc
Tổ chức Vietking trao bằng công nhận 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai 2017 cho đại diện các đơn vị quản lý 10 điểm đến được bình chọn. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ngoài 10 điểm đến do Vietkings bình chọn và trao bằng công nhận, ba điểm du lịch nổi bật của địa phương cũng được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch công bố và trao bằng công nhận dịp này gồm: Công viên văn hóa Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku), Khu Di tích sinh thái Hoàng Vân  (huyện Chư Sê), Nhà máy Thủy điện Ia Ly (huyện Chư Pah). Đây là những địa chỉ du lịch sinh thái, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã và đang thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế đến thăm quan. Ngày hội Văn hóa-Thể thao và Du lịch các dân tộc Tây Nguyên lần thứ I-năm 2017 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 11-2017 cũng được công bố dịp này nhằm chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho người dân chào đón các sự kiện lớn dịp cuối năm. Ngày hội có sự tham gia của 5 tỉnh Tây Nguyên với các nhiều hoạt động trình diễn, giới thiệu các nghi lễ, lễ hội truyền thống; liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống; trưng bày, quảng bá sản phẩm văn hóa, ẩm thực đặc trưng vùng Tây Nguyên; các môn thể thao truyền thống...

 

 Lãnh đạo ngành văn hóa-du lịch phát động hưởng ứng “Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch” đến đông đảo người dân. Ảnh: Hoàng Ngọc
Lãnh đạo ngành văn hóa-du lịch phát động hưởng ứng “Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch” đến đông đảo người dân. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại lễ công bố, ông Phan Xuân Vũ-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng đã phát động các tổ chức, cá nhân hưởng ứng “Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch”. Đây là những quy định mang tính chuẩn mực, góp phần định hướng hành vi, thói quen, cách ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch, góp phần thay đổi hình ảnh du lịch Việt Nam, hướng tới sự văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp.

Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.