"Tan chảy" với những điểm ngắm bình minh kỳ diệu nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một trong những khoảnh khắc tinh khôi nhất trong ngày là thời điểm bình minh khi mặt trời ló rạng. Dưới ánh sáng le lói của ngày mới, nhiều điểm đến trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết. Bởi vậy, người ta luôn cho rằng, thời khắc bình minh và hoàng hôn luôn là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày.

Bình minh cũng là khoảng thời gian duy nhất trong ngày bạn sẽ “né” được dòng khách du lịch đông như trẩy hội đến thăm đền Taj Mahal ở Ấn Độ. Ở vùng khí hậu lạnh như Thụy Điển, mặt trời chỉ mọc vài giờ khi mùa đông.

 

 

Nhiều du khách sẽ lặng người khi chứng khiến khoảnh khắc bình minh ló rạng tại dãy núi Cappadocia của Thổ Nhĩ Kỳ. Để ngắm trọn vẹn toàn cảnh nơi này, du khách sẽ du ngoạn trên những chiếc khinh khí cầu.
 

 

Bình minh là khoảnh khắc vàng ở vườn quốc gia Amboseli thuộc Kenya. Lúc này, du khách sẽ nhìn trọn vẹn cuộc sống ngày mới của nhiều loài động vật hoang dã, đi bộ lang thang trên đồng cỏ mà không sợ bị ánh mặt trời thiêu đốt.
 

 

Valpara là điểm tham quan ít người biết tới hơn thuộc vùng Tamil Nadu của Ấn Độ. Nơi này nằm ở độ cao hơn 1000m so với mực nước biển. Cảnh hừng đông ở đây thường không quá rực rỡ bởi thường bị che phủ bởi làn sương mù nhẹ.
 

 

Cape Town, thành phố ở phía tây Nam Phi, nổi tiếng là một trong những nơi lý tưởng nhất thế giới ngắm ngày mới.
 

 

Ngôi làng nhỏ Moroccon ở Berber thường xuyên chìm trong màu vàng sánh như mật của ánh nắng. Trong khi đó, phần còn lại của núi Atlas lại mang màu xám lạnh.
 

 

Trong suốt những tháng mùa đông vùng cực bắc ở Thụy Điển, mặt trời chỉ ló rạng trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi rút lui. Bởi vậy, đây là khoảnh khắc lý tưởng nhất chào ngày mới.
 

 

Ngôi đền Angkor Wat của Campuchia được bao trùm bởi những tia sáng trong ngày mới. Đám mây phía xa bùng lên tựa như đám lửa lớn.
 

 

Thành phố Varanasi thuộc bang Uttar Pradesh ở miền bắc Ấn Độ, là một trong những nơi nhiều màu sắc nhất. Và khoảnh khắc mặt trời mọc ở nơi này cũng không là ngoại lệ.
 

 

Các vườn quốc gia ở châu Phi thường đưa du khách tới thăm thú vào thời điểm bình minh bởi đó là khoảng thời gian tốt nhất trong ngày ngắm nhìn cuộc sống động vật hoang dã. Trong hình là cảnh hừng đông ở Tanda Tula thuộc vườn quốc gia Kruger.

Theo dantri

Có thể bạn quan tâm

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.