Đà Lạt lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Hoa Anh đào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lễ hội Hoa Anh đào lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 1-2017, tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Lễ hội do Ban Quản lý Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm Đà Lạt phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng tổ chức.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự kiến, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như: lễ hội Ánh sáng; lễ hội Đường phố tại Đường hầm điêu khắc; lễ hội Ẩm thực hoa trong khuôn viên TerraCotta; giải Golf Mai anh đào-Sacom; thi nhiếp ảnh về hoa mai anh đào...

Mai anh đào được xem là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt mỗi dịp đầu xuân. Những con đường hoa được trồng đều và nở rộ ở Đà Lạt như: Trần Hưng Đạo, quanh hồ Xuân Hương, Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm... và rất nhiều nơi trong thành phố, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Do vậy, với việc tổ chức Lễ hội Hoa Anh đào lần đầu tiên, Đà Lạt kỳ vọng sự kiện này sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách dịp đầu năm 2017.

Thảo Linh

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Ngày 13-4, tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, hiện địa phương đang "chạy đua" để chuẩn bị, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn sẵn sàng phục vụ, đón tiếp người dân và du khách. Trong đó, tỉnh giới thiệu nhiều điểm đến mới mẻ, hấp dẫn, đậm màu lịch sử...