10 điểm đến mang tới góc nhìn khác về Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến vùng Đông Bắc, bạn sẽ cảm nhận được một Thái Lan với vẻ đẹp yên bình của thiên nhiên và những khu chợ đậm dấu ấn địa phương.
 

Isan là cách gọi của vùng đông bắc Thái Lan, được bao quanh một phần bởi sông Mekong. Cực bắc của vùng này là tỉnh Nong Khai và cách thủ đô Viêng Chăn chừng 30 km. Nổi tiếng ở đây là cây cầu kính hình chữ U, được xây dựng trên một vách đá với khung cảnh ngoạn mục bên dưới.
Isan là cách gọi của vùng Đông bắc Thái Lan, được bao quanh một phần bởi sông Mekong. Cực Bắc của vùng này là tỉnh Nong Khai và cách thủ đô Viêng Chăn chừng 30 km. Nổi tiếng ở đây là cây cầu kính hình chữ U, được xây dựng trên một vách đá với khung cảnh ngoạn mục bên dưới.
Sala Kaeo Ku là một vườn tượng Phật ngoài trời, hiếm có ở Thái Lan. Công trình này được dựng lên từ năm 1978 và các bức tượng vẫn không ngừng được xây mới. Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bức tượng cao lớn, phủ màu rêu phong, mô phỏng các truyền thuyết trong Phật giáo.
Sala Kaeo Ku là một vườn tượng Phật ngoài trời, hiếm có ở Thái Lan. Công trình này được dựng lên từ năm 1978 và các bức tượng vẫn không ngừng được xây mới. Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bức tượng cao lớn, phủ màu rêu phong, mô phỏng các truyền thuyết trong Phật giáo.
Wat Pho Chai là ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Nong Khai, được trang hoàng lộng lẫy bằng những chiếc đèn chùm và tường phủ kín tranh Phật. Trong chùa đặt bức tượng Phật linh thiêng - Luangpho Phra Sai.
Wat Pho Chai là ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Nong Khai, được trang hoàng lộng lẫy bằng những chiếc đèn chùm và tường phủ kín tranh Phật. Trong chùa đặt bức tượng Phật linh thiêng - Luangpho Phra Sai.
Đến Nong Khai, bạn không nên bỏ qua khoảnh khắc đón hoàng hôn trên dòng Mekong. Cây cầu nối Thái Lan và Lào bắc qua sông cũng đồng thời là mạch giao thông quan trọng giữa Nong Khai và Viêng Chăn.
Đến Nong Khai, bạn không nên bỏ qua khoảnh khắc đón hoàng hôn trên dòng Mekong. Cây cầu nối Thái Lan và Lào bắc qua sông cũng đồng thời là mạch giao thông quan trọng giữa Nong Khai và Viêng Chăn.
Cách Nong Khai 55 km, Udon Thani là tỉnh có nền kinh tế phát triển hơn. Một trong số đó là Red Lotus Sea trồng hàng triệu bông hoa sen, súng, bừng nở từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Khách đến đây sẽ được ngồi thuyền đi dọc lòng hồ để đến gần hơn những bông hoa rực rỡ.
Cách Nong Khai 55 km, Udon Thani là tỉnh có nền kinh tế phát triển hơn. Một trong số đó là Red Lotus Sea trồng hàng triệu bông hoa sen, súng, bừng nở từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Khách đến đây sẽ được ngồi thuyền đi dọc lòng hồ để đến gần hơn những bông hoa rực rỡ.
Các du khách đến Udon Thani thường chụp ảnh check-in cùng chú vịt vàng khổng lồ đặt giữa hồ trong trung tâm thành phố. Vào buổi sáng, nơi đây tập trung rất đông người dân đến tập thể dục và hít thở bầu không khí trong lành.
Các du khách đến Udon Thani thường chụp ảnh check-in cùng chú vịt vàng khổng lồ đặt giữa hồ trong trung tâm thành phố. Vào buổi sáng, nơi đây tập trung rất đông người dân đến tập thể dục và hít thở bầu không khí trong lành.
Ở Thái Lan không thiếu những ngôi chùa nổi tiếng nhưng Wat Pa Phu Khon ở Udon Thani vẫn gây ấn tượng với du khách nhờ màu mái xanh nổi bật trên một ngọn đồi. Đây được coi là ngôi chùa đẹp nhất vùng Đông Bắc. Trong chùa có bức tượng Phật nằm làm bằng đá cẩm thạch trắng.
Ở Thái Lan không thiếu những ngôi chùa nổi tiếng nhưng Wat Pa Phu Khon ở Udon Thani vẫn gây ấn tượng với du khách nhờ màu mái xanh nổi bật trên một ngọn đồi. Đây được coi là ngôi chùa đẹp nhất vùng Đông Bắc. Trong chùa có bức tượng Phật nằm làm bằng đá cẩm thạch trắng.
Thái Lan có 7 di sản thế giới được UNESCO công nhận và một trong số đó là địa điểm khảo cổ Ban Chiang. Để bảo vệ khu di chỉ đồng thời quảng bá di sản này đến với đông đảo du khách, Thái Lan đã xây dựng một bảo tàng để lưu giữ và trưng bày những cổ vật đã được tìm thấy.
Thái Lan có 7 di sản thế giới được UNESCO công nhận và một trong số đó là địa điểm khảo cổ Ban Chiang. Để bảo vệ khu di chỉ đồng thời quảng bá di sản này đến với đông đảo du khách, Thái Lan đã xây dựng một bảo tàng để lưu giữ và trưng bày những cổ vật đã được tìm thấy.
Chợ đêm UD Town là điểm đến sôi động bậc nhất ở thành phố này. Tại đây có hàng ngàn gian hàng bán đồ lưu niệm, quần áo, túi, giày dép và đồ ăn. Rất nhiều bạn trẻ chọn đến đây mua sắm, ăn tối và massage chân sau một buổi khám phá.
Chợ đêm UD Town là điểm đến sôi động bậc nhất ở thành phố này. Tại đây có hàng ngàn gian hàng bán đồ lưu niệm, quần áo, túi, giày dép và đồ ăn. Rất nhiều bạn trẻ chọn đến đây mua sắm, ăn tối và massage chân sau một buổi khám phá.
Ban Nakha là chợ bán quần áo, vải vóc đặc trưng của người Thái ở Udon Thani. Ở đây có hàng trăm gian hàng và thu hút lượng lớn khách là nữ đến mua sắm. Ngoài ra, chợ còn có các món đồ trang sức kết hợp với váy và đồ lưu niệm thủ công dành cho du khách.
Ban Nakha là chợ bán quần áo, vải vóc đặc trưng của người Thái ở Udon Thani. Ở đây có hàng trăm gian hàng và thu hút lượng lớn khách là nữ đến mua sắm. Ngoài ra, chợ còn có các món đồ trang sức kết hợp với váy và đồ lưu niệm thủ công dành cho du khách.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.