Muôn hoa đua sắc trước kỳ đài Ngọ Môn Huế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-2, tức 26 tháng Chạp, cố đô Huế tràn ngập sắc hoa Tết. Hàng vạn chậu hoa, cây cảnh bày bán dọc bờ sông Hương trước mặt kỳ đài Ngọ Môn, khu vực tiền sảnh Trung tâm Văn hóa-Thông tin tỉnh Thừa Thiên-Huế, cung An Định… Ngoài các giống truyền thống tại Huế như hoa huệ, hoa cúc, thược dược, hoa mai... năm nay chợ hoa Tết ở đây còn hội tụ các loại hoa đào, quất xứ Bắc, các loại hoa xứ lạnh Đà Lạt và cả những loại trái cây từ miền Nam.
 

Du khách chiêm ngắm gốc hoàng mai hơn 100 năm có giá 960 triệu đồng.
Du khách chiêm ngắm gốc hoàng mai hơn 100 năm có giá 960 triệu đồng.

Trong đó, điểm nhấn được nhiều người dân và du khách ghé thăm là khu bày bán các loại hoàng mai hay còn gọi là mai Huế với đặc điểm không có lá màu đỏ như hồng diệp mai vùng Trung Trung bộ hay nhiều cánh như hoa mai miền Nam mà chỉ có 5 cánh và lá xanh, cánh dày, vàng tươi rực rỡ, mang hương thơm nhè nhẹ, tinh khiết và thanh thoát, rất riêng biệt.
 

Đu đủ cảnh trồng tại Huế lần đầu phục vụ thị trường Tết.
Đu đủ cảnh trồng tại Huế lần đầu phục vụ thị trường Tết.
Hoa giấy truyền thống Thanh Tiên khoe sắc giữa vườn hoa tươi.
Hoa giấy truyền thống Thanh Tiên khoe sắc giữa vườn hoa tươi.
Dưa hấu điêu khắc.
Dưa hấu điêu khắc.
Lan Huế giữa chợ hoa Xuân.
Lan Huế giữa chợ hoa Xuân.
Bích đào xứ Bắc bày bán tại chợ hoa trước kỳ đài Ngọ Môn.
Bích đào xứ Bắc bày bán tại chợ hoa trước kỳ đài Ngọ Môn.

Bùi Oanh (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm