Hội thảo quốc tế Thương mại và Phân phối–CODI 2018 tại Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm tạo lập diễn đàn để các nhà khoa học trong và ngoài nước trao đổi, tư vấn cho lãnh đạo và chính quyền, cộng đồng các doanh nghiệp có những tham khảo về phát triển thương mại, thị trường phân phối, ngày 14-12, Phân hiệu Đại học (ĐH) Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp với Trường Đại học Thương Mại và Khoa Thương Mại (Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Thương mại và Phân phối–CODI 2018.
Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học, các giáo sư, phó giáo sư đến từ các trường Đại học (ĐH) FPT, ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, ĐH Vinh, ĐH Tài chính–Marketing, ĐH Ngoại Thương, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Kinh tế quốc dân… và các nhà nghiên cứu đến từ Trường Đại học Jean Moulin Lyon và Trung tâm văn hóa và văn minh Pháp–CAMPUS FRANCE (Pháp), lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và đại diện lãnh đạo các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Hội thảo Thương mại và phân phối.Ảnh: Hà Duy
Hội thảo Thương mại và phân phối. Ảnh: Hà Duy
Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước trình bày các tham luận theo 4 chủ đề: Thị trường và hành vi của khách hàng trong thương mại và phân phối; kênh phân phối và mạng lưới thương mại, logistic; tác động của thể chế, chính sách, khung pháp lý và hội nhập kinh tế quốc tế đến sự phát triển ngành thương mại, phân phối Việt Nam; các mô hình kinh doanh thương mại và phân phối.
Sau khi nghe các chuyên gia trình bày các tham luận, các đại biểu tham dự Hội thảo tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan tới các nội dung như: Phát triển chuỗi giá trị xuất khẩu bền vững hàng nông sản, tăng cường năng lực xuất khẩu, vấn đề phát triển ngành dịch vụ logistics trong thời đại 4.0, phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng thương mại điện tử của người tiêu dùng trong cách mạng công nghiệp 4.0...
Hà Duy

Có thể bạn quan tâm