Cả nước xuất siêu hơn 2,6 tỷ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 11-2016, cả nước chi gần 8,2 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa.
 

Xuất siêu hơn 2,6 tỷ USD - Ảnh minh họa
Xuất siêu hơn 2,6 tỷ USD - Ảnh minh họa

Trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm hơn một nửa với 4,8 tỷ USD. Một số mặt hàng có giá trị nhập khẩu cao như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,3 tỷ USD), máy móc thiết bị phụ tùng (1,37 tỷ USD), vải các loại (504,1 triệu USD), sắt thép các loại (382,3 triệu USD), xăng dầu các loại (215,4 triệu USD), hóa chất (163 triệu USD), sản phẩm hóa chất (203 triệu USD)...

Tính từ đầu năm, cả nước đã chi 148,82 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa, trong đó nhóm doanh nghiệp FDI có giá trị nhập khẩu 88,1 tỷ USD. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu của cả nước trong nửa đầu tháng 11 đạt 7,6 tỷ USD (khối doanh nghiệp FDI đạt 5,5 tỷ USD), cộng dồn kể từ đầu năm kim ngạch xuất khẩu đạt 151,48 tỷ USD (khối doanh nghiệp FDI đạt 106,3 tỷ USD). Như vậy, tính đến thời điểm này cả nước xuất siêu 2,66 tỷ USD.

Theo giaothong

Có thể bạn quan tâm

'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.