Cụ thể, theo Bộ Tài chính, mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, nhiên liệu bay sẽ điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít; mặt hàng dầu diesel tăng từ 500 đồng/lít lên 1.500 đồng/lít; mặt hàng dầu mazut tăng từ 300 đồng/lít lên 900 đồng/lít; mặt hàng dầu hoả giữ nguyên mức thuế là 300 đồng/lít. Ngân sách nhà nước sẽ tăng thu 10.831 tỷ đồng từ việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.
Bộ Tài chính khẳng định, mục đích của thuế bảo vệ môi trường là điều chỉnh sản xuất tiêu dùng theo hướng bảo vệ môi trường, khuyến khích sản xuất, sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm... Khi áp thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính sẽ tính toán linh hoạt sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá xăng dầu, cùng với chính sách thuế nhập khẩu xăng dầu phù hợp, nên về cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến giá bán lẻ trong nước.
Cùng với việc tăng thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính cũng chính thức giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, mặt hàng xăng RON 92/95 và dầu hỏa giảm từ 35% xuống mức 20%; dầu diesel giảm từ 30% xuống 20%; dầu mazut giảm từ 35% xuống 25%; nhiên liệu bay giảm từ 25% xuống 10%. Việc giảm thuế ưu đãi nhập khẩu xăng dầu sẽ làm ngân sách Nhà nước giảm thu 13.000 tỷ đồng.
(GLO)- Chiều 21-3, Liên bộ Công thương-Tài chính tiến hành điều hành giá xăng, dầu theo định kỳ. Theo đó, giá xăng kỳ này tăng từ 700 đồng/lít; mặt hàng dầu cũng tăng từ 470 đồng/lít.
Giá cà phê trên sàn giao dịch London và New York cùng quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ 3 trong tuần. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến đà tăng của cà phê Tây nguyên.
(GLO)- Theo báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số và thống kê nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT), trong tháng 2-2024, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước đạt 45 ngàn tấn, trị giá 244 triệu USD.
(GLO)- Trong tháng 2-2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 110 ngàn tấn, trị giá 161 triệu USD, đưa tổng sản lượng và trị giá xuất khẩu cao su 2 tháng đầu năm 2024 đạt 320 ngàn tấn và 458 triệu USD (tăng 20,4% về lượng, tăng 24,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).
VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 21/3 có thể tăng trên 2%, tương đương 464-470 đồng, dự báo đưa giá xăng lên mức 22.954 đồng/lít (E5 RON 92) và 24.010 đồng/lít (RON 95-III).
(GLO)- Theo thông tin từ giacaphe.com, giá cà phê trong nước ngày 18-3 tăng 1,7-1,9 triệu đồng/tấn, so với đầu tuần trước (11-3) dao động từ 92,4 triệu đồng đến 93,2 triệu đồng/tấn.
Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) vừa hoàn thành dự thảo thông tư của Bộ Công thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và bắt đầu lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân từ ngày 13-3.
(GLO)- Chiều 14-3, Liên bộ Công thương-Tài chính tiến hành kỳ điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ. Lần này, giá xăng tiếp tục giảm nhẹ, giá dầu quay đầu tăng.
(GLO)- Tạp chí điện tử Hải quan dẫn số liệu thống kê từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, trong tháng 2-2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đạt 950 triệu USD (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng giảm 35,3% so với tháng 1-2024).
(GLO)- NLĐO thông tin, Bộ Công thương vừa có tờ trình dự thảo sửa đổi Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, gửi Chính phủ.
(GLO)- Theo thông tin từ congthuong.vn, giá cà phê trong nước ngày 10-3 giảm 1,2-1,4 triệu đồng/tấn, dao động từ 89,8 triệu đồng đến 90,8 triệu đồng/tấn.
Ngày thứ 2 liên tiếp giá cà phê trên sàn London tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Cơn sốt giá cũng lan đến thị trường New York. Tại Tây nguyên, từ ngày hôm qua giá tăng từng giờ và hiện vượt mốc 91.000 đồng/kg.