Cả nước còn hàng trăm nghìn hộ ĐB DTTS cần hỗ trợ đất ở,đất SX

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 26-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020; đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; việc thực hiện chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Đại biểu Nguyễn Trường Giang. Ảnh: Văn Hiếu
Đại biểu Nguyễn Trường Giang. Ảnh: Văn Hiếu
Phát biểu thảo luận các đại biểu cho rằng, cử tri rất phấn khởi khi đất nước đang rất khởi sắc, vận nước đang lên. Tăng trưởng GDP đạt ở mức cao, xuất khẩu đạt 238 tỷ USD, tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu sản phẩm nông sản. Tỷ trọng đầu tư ngoài nhà nước tăng, đầu tư tư nhân ước đạt 42,7%. Theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An): “Năm 2018 là năm thứ hai liên tiếp chúng ta đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu. Đáng chú ý, GDP tăng trưởng từ 6,57% giai đoạn 2016-2018, quy mô nền kinh tế gấp 1,3 lần, nợ công, nợ xấu giảm, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 18 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay… Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng làm "nức lòng" nhân dân cả nước”.
Đánh giá về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các đại biểu cho rằng, qua 3 năm thực hiện, chương trình giảm nghèo bền vững đã đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc bố trí nguồn lực hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cao... Đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông) băn khoăn, việc bố trí nguồn lực cụ thể cho chương trình còn thấp, từ năm 2016 - 2018 mới bố trí được 38,12%, bình quân các chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý mới bố trí 56%, có chính sách sau 2 năm chưa bố trí nguồn vốn thực hiện, nên không đạt mục tiêu đề ra. Việc bố trí vốn duy tu, bảo dưỡng với Chương trình 30a, Chương trình 135 đạt 49,6% so với nhu cầu.
Đại biểu Đinh Duy Vượt (Gia Lai) đánh giá, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn là “lõi nghèo” của cả nước, thu nhập bình quân các hộ DTTS bằng 2/5 thu nhập bình quân cả nước, còn 21% người DTTS trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo. Những hạn chế nêu trên do thiếu nguồn lực, một số công trình chống chéo chéo, trùng lắp, không kịp thời, thâm chí có chương trình ban hành từ năm 2016 vẫn chưa bố trí nguồn lực.
Đại biểu Trần Thị Hoa Ry. Ảnh: Văn Hiếu
Đại biểu Trần Thị Hoa Ry. Ảnh: Văn Hiếu
Đồng quan điểm với đại biểu Gia Lai, đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) cho biết, đồng bào DTTS chỉ chiếm 14,6% tổng dân số cả nước, nhưng tổng số hộ nghèo chiếm 52,7%. Hiện nay, nhiều quyết định về chính sách cơ bản hỗ trợ cho đồng bào được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2016, nhưng chưa cân đối nguồn vốn để triển khai, dẫn đến còn hàng trăm ngàn hộ đồng bào đang cần hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, tiếp cận tín dụng. “Đồng bào DTTS rất mong Chính phủ quan tâm, xem xét cân đối nguồn lực để thực hiện chính sách đặc thù, giúp bà con có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Quốc hội cần ban hành nghị quyết về chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia mang tính tổng thể, định hướng lâu dài cho phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi trong thời gian tới, trên cơ sở tích hợp chính sách thu gọn đầu mối quản lý và phân công rõ trách nhiệm, ưu tiên đảm bảo nguồn lực, nhất là các chính sách đặc thù cho đồng bào DTTS” - Đại biểu Trần Thị Hoa Ry nhấn mạnh.
“Để đồng bào có thể đứng vững trên đôi chân của mình, Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan cần quan tâm giải quyết triệt để vấn đề thiếu nước, thiếu đất sản xuất, để góp phần thúc đẩy sản xuất, thực hiện phòng, chống đói nghèo bền vững” - Đại biểu Đinh Duy Vượt đề nghị.
Viết Hà (Biên Phòng)

Có thể bạn quan tâm

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.