Phụ nữ Chư Pah giúp nhau phát triển kinh tế bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, những năm qua, Hội LHPN huyện Chư Pah đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ nhau xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn nên công tác giúp phụ nữ nghèo là nhiệm vụ luôn được Hội LHPN huyện ưu tiên. Hội LHPN huyện hiện có gần 13.000 hội viên, trong đó gần 60% hội viên là dân tộc thiểu số sinh hoạt tại 15 xã, thị trấn.

 

Hội viên phụ nữ được vay vốn từ các tổ tiết kiệm để phát triển kinh tế. Ảnh: N.T
Hội viên phụ nữ được vay vốn từ các tổ tiết kiệm để phát triển kinh tế. Ảnh: N.T

Hàng năm Hội đều chỉ đạo rà soát hộ phụ nữ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân nghèo và có kế hoạch giúp đỡ cụ thể từng hộ với nhiều hình thức như: giúp đỡ ngày công, con giống, cho vay không lãi, giúp vay vốn ngân hàng CSXH, ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, vay quỹ chi hội,… để phát triển sản xuất. Trong năm 2017, có 640 hộ hội viên vay tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng thông qua các kênh.

Hiện nay, Hội đang quản lý 82 tỷ 593 triệu đồng, cho trên 3.700 hộ vay thông qua 71 tổ tiết kiệm và vay vốn.  Các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, trả lãi và gốc đúng quy định. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện thành lập 2 tổ, cho 31 hộ vay với số tiền 920 triệu đồng nhằm tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Hội cũng chủ động cử 12 hội viên, phụ nữ xã Nghĩa Hưng tham gia vào “Hợp tác xã Nông nghiệp”và 21 hội viên phụ nữ xã Ia Nhin tham gia vào “Hợp tác xã Việt Tiến”. Thực hiện kế hoạch vận động hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm, có 100% cơ sở tổ chức tuyên truyền và chọn 50 gia đình làm mẫu thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu.

Đồng thời, Hội LHPN huyện đã thàn lập 2 Câu lạc bộ “Phụ nữ DTTS tiết kiệm từ 5-10 triệu đồng” với 23 thành viên tham gia. Hội đã xây dựng 18 mô hình “3 trong 1” giúp đỡ cho 18 hội viên nghèo về cây, con giống, ngày công với số tiền trên 20 triệu đồng và thành lập mô hình “Trồng chuối tập thể” ở xã Ia Khươl giúp các chị em có thêm thu nhập. Ngoài ra, Hội còn vận động đóng góp tối thiểu 5.000 đồng/hội viên/tháng để xây dựng tổ chức tiết kiệm, xoay vòng tạo nguồn vốn trên 434 triệu đồng với 417 thành viên đã giúp cho 210 phụ nữ vay phát triển kinh tế. Vận động 315 phụ nữ tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tiêu dùng thực phẩm an toàn... 

 

Hội viên phụ nữ giúp đỡ các hộ phụ nữ nghèo bằng ngày công, con giống, tiền mặt... Ảnh: N.T
Hội viên phụ nữ giúp đỡ các hộ phụ nữ nghèo bằng ngày công, con giống, tiền mặt... Ảnh: N.T

Chị Phạm Thị Thoa-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Nhin cho biết: “Nhờ vào các mô hình, tổ vay vốn tại các chi, hội, tổ, thôn, làng, cho vay không lấy lãi đã giúp cho chị em phụ nữ đặc biệt là dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống. Các mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ trong xã đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Trung bình mỗi năm ở xã Ia Nhin có một phụ nữ vươn lên thoát nghèo”.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực và sự chủ động của Hội LHPN huyện Chư Pah trong phong trào phát triển kinh tế đã phát huy hiệu quả, không chỉ thay đổi cách nghĩ, cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Để tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, chị Nguyễn Thị Bảy-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pah cho biết: “ Hội LHPN huyện sẽ phối hợp triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”, huy động các nguồn lực, tổ chức các hoạt động hỗ trợ vốn, kiến thức, kinh nghiệm cho phụ nữ nghèo thông qua các hình thức nhóm, tổ. Vận động 100% xã, thị trấn đóng góp tối thiểu 5.000 đồng/hội viên/tháng để gúp nhau phát triển kinh tế. Đồng thời, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phấn đấu đến cuối năm, mỗi xã, thị trấn giúp ít nhất 1 hộ phụ nữ thoát nghèo...”.

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.