Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Chư Pưh lần thứ 12

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-7, Hội Nông dân huyện Chư Pưh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 12 khóa VII (nhiệm kỳ 2012-2017) nhằm đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Ảnh: Lê Trang
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Trang

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội cũng được chú trọng, đã kết nạp được 176 hội viên mới, đạt 51,8% kế hoạch, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 9.207 hội viên.

Hội cũng đã làm tốt công tác phối hợp tư vấn lao động, trong 6 tháng đầu năm đã có 28 người đi xuất khẩu lao động; phối hợp Công ty cổ phần Ứng dụng Công nghệ Sinh học An Thái  tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, cho bón phân cho 50 chi hội trưởng và cán bộ Hội. Vận động hội viên nông dân xây dựng quỹ “Hỗ trợ nông dân” được trên 106,95 triệu đồng. Từ số tiền này, Hội đã cho  các  hội viên khó khăn vay để đầu tư sản xuất.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách và  Xã hội huyện tín chấp cho hội viên vay với số dư nợ ủy thác trên 76,753 tỷ đồng… Hội viên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp theo tiêu chí mới là 5.600 hộ, kết quả có 3.607 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các hội viên; phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất; vận động nhân dân tập trung gieo trồng và chăm sóc vụ Mùa đạt kế hoạch đề ra; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách và Xã hội huyện tiếp tục cho nông dân vay vốn qua tổ, tạo điều kiện cho nông dân đầu tư, phát triển sản xuất, tăng thu nhập nâng cao đời sống.

Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.