Nhiều nông dân Quảng Ngãi thu tiền tỷ mỗi năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 16-6, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức "Tổng kết Phong trào nông dân (ND) thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, giai đoạn 2012-2016". Tham dự có hơn 200 đại biểu đại diện các cấp ngành và ND SXKD giỏi của tỉnh.

 
Mô hình trồng măng tây của người dân ở huyện miền núi Sơn Hà
Mô hình trồng măng tây của người dân ở huyện miền núi Sơn Hà


Trong 5 năm qua cùng với chủ trương và chính sách của trung ương, các cấp ngành Quảng Ngãi và Hội ND tỉnh đã có nhiều sự hỗ trợ cho ND địa phương phát triển sản xuất. Riêng Hội ND tỉnh, từ nguồn vốn "Quỹ Hỗ trợ nông dân" đã giải ngân cho hơn 1000 hộ vay, với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng. Tổ chức 1800 lớp tập huấn kĩ thuật cho trên 100.000 lượt người. Tổ chức đào tạo các lớp dạy nghề dài và ngắn hạn cho gần 6000 nông dân. Xây dựng và triển khai hơn 20 mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ND ở các huyện, thành trong tỉnh... Nhờ đó hàng ngàn hộ có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao mức thu nhập cho gia đình và vươn lên làm giàu chính đáng.

Theo đó số hộ đăng kí danh hiệu ND SXKD giỏi trong 5 năm qua tăng 5%/năm  và số hộ đạt danh hiệu ND SXKD giỏi các cấp trong tỉnh tăng 10% so với cùng kỳ giai đoạn trước đó. Tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã có trên trên 82.000 hộ đạt danh hiệu ND SXKD giỏi các cấp. Qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; giảm tỉ lệ nghèo trong tỉnh từ 2-3%/năm.

 

Từ khai thác hải sản, nhiều hộ đã có thu nhập tiền tỉ đồng/năm
Từ khai thác hải sản, nhiều hộ đã có thu nhập tiền tỷ/năm


Đặc biệt rất nhiều trong số các hộ trên đã đạt mức thu nhập tính bằng con số tỷ đồng/năm. Từ đánh bắt thủy hải sản đã mang về cho gia đình ông Nguyễn Văn Dương, ở thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ thu nhập trên 7,8 tỷ đồng/năm. Nhờ đầu tư phát triển kinh tế trang trại, ông Ngô Hữu Chánh, ở xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành đã thu về trên 3,4 tỷ đồng/năm. Trừ đầu tư và các khoản chi phí, ông Chánh thu lợi nhuận trên 600 triệu đồng/năm...
 

Nông dân TP. Quảng Ngãi tận dụng khu vực đất bị ngập để trồng sen nâng cao thu nhập
Nông dân TP. Quảng Ngãi tận dụng khu vực đất bị ngập để trồng sen nâng cao thu nhập



Ông Võ Việt Chính-Chủ tịch Hội Nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tâm sự: "Cùng với giữ vững những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2017-2021 bằng nhiều giải pháp cụ thể, các cấp Hội ND Quảng Ngãi sẽ nỗ lực để đưa phong trào ND SXKD giỏi lên cao và đi vào chiều sâu hơn. Phấn đấu đạt mục tiêu số hộ đạt danh hiệu ND SXKD giỏi của tỉnh đạt tỷ lệ 50%/năm.

Theo danviet

Có thể bạn quan tâm

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.