Cần giải pháp hỗ trợ ngành chăn nuôi heo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước tình hình giá heo hơi giảm mạnh trong thời gian qua, gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành chăn nuôi, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo các cấp, các ngành nhanh chóng tìm giải pháp nhằm giảm thiểu áp lực cũng như thiệt hại cho nông dân.

Liên kết để ổn định giá

Thành phố Pleiku là địa bàn tập trung khá nhiều trang trại nuôi heo lớn. Vì thế, khi giá heo hơi rớt thảm xuống còn 28.000-30.000 đồng/kg, nông dân chịu thiệt hại nặng nề. Ông Nguyễn Ninh Nhị (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) buồn bã: “Mặc dù không phải mua heo giống nhưng bình quân bán mỗi con vẫn lỗ 600-700 ngàn đồng. Riêng dịp Tết Đinh Dậu, gia đình tôi lỗ đến vài trăm triệu đồng”.

 

  Ông Nguyễn Ninh Nhị lo lắng vì giá heo xuống thấp. Ảnh: L.L
Ông Nguyễn Ninh Nhị lo lắng vì giá heo hơi xuống thấp. Ảnh: L.L

Hiện trang trại của ông Nhị vẫn còn gần 500 con cả heo nái lẫn heo thịt. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng giá heo thấp như hiện nay thì trang trại của ông khó trụ vững. Ông mong muốn ngành chức năng có giải pháp hỗ trợ người nuôi heo, trước mắt là liên kết các trang trại trên địa bàn đưa ra giá ổn định, tránh bị ép giá.

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Nhân-chủ một trại heo có quy mô lớn ở xã Chư Hdrông (TP. Pleiku) cho rằng: “Bên cạnh việc liên kết, thành lập hiệp hội chăn nuôi cũng là việc làm cần thiết. Thực tế, giá heo rớt thảm một phần cũng do việc tăng đàn quá nhanh. Đồng thời, để ổn định thị trường, tỉnh có thể nghiên cứu xây dựng kho đông lạnh để dự trữ thịt trong trường hợp “khủng hoảng thừa”. Hiện ông Nguyễn Văn Nhân đang nuôi khoảng 500 con, trong đó có đến 400 con heo thịt sắp đến thời kỳ xuất chuồng. Dù giá heo hiện tại có tăng đôi chút so với trước Tết nhưng chi phí bình quân mỗi ngày cho một con heo tốn khoảng 25.000 đồng-30.000 đồng. Theo ông Nhân, giá heo phải trên 40.000 đồng/kg thì mới có lãi.

Hướng đến chăn nuôi sạch

Theo đại diện Trạm Chăn nuôi và Thú y TP. Pleiku, trên địa bàn có 11 trang trại nuôi heo với quy mô 200-300 con đến 1.000- 1.500 con. Trong đó, nuôi heo sạch là hướng đi của rất nhiều hộ chăn nuôi, bởi đây là cách phát triển ngành chăn nuôi ổn định và bền vững nhất. “Bản thân người chăn nuôi ai cũng muốn nuôi heo sạch vì đó là đạo đức của nghề. Về thức ăn cho heo, người chăn nuôi chủ yếu tin tưởng các công ty. Do đó, Nhà nước cần kiểm soát chặt chất lượng cám trên thị trường”-ông Nguyễn Văn Nhân chia sẻ.

Với kinh nghiệm nuôi heo hơn 10 năm nay, từng được đi tập huấn công nghệ nuôi heo sạch ở nhiều nơi, trang trại heo của ông Nguyễn Ninh Nhị được đầu tư với quy mô lớn, có thể nuôi đến 1.000 con. Cùng với hệ thống cho ăn, tắm rửa tự động, hệ thống xử lý nước thải cũng được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn. Đặc biệt, việc chăm sóc, nuôi dưỡng và tiêm vắc xin được thực hiện theo quy trình VietGAP. “Heo của trang trại được nuôi theo đúng tiêu chuẩn sạch, từ việc vệ sinh đến chế độ ăn uống, tiêm vắc xin. Tuy nhiên, nuôi heo là nghề không có bảo hiểm, mọi rủi do người chăn nuôi đều phải gánh chịu, do đó chúng tôi rất xem trọng vấn đề an toàn, cách ly nguồn lây bệnh”-ông Nhị cho biết thêm.

Mặc dù các chủ trang trại trên địa bàn TP. Pleiku đang hướng đến chăn nuôi heo sạch, tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, thịt heo sạch hay không sạch vẫn “vàng thau lẫn lộn”. Cùng với việc cần tăng cường quản lý về giá, mong ước lớn nhất của những người chăn nuôi là ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát, cũng như có biện pháp hỗ trợ các trang trại chăn nuôi heo sạch phát triển.  

 Dã Quỳ

Có thể bạn quan tâm

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.