Trẩy Hội Tết ở An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng mùng 4 Tết Kỷ Hợi 2019, tại khuôn viên An Khê Trường, Thị ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và 248 năm khởi nghĩa Tây Sơn.
Lễ hội có nhiều hoạt động sôi nổi như: Hội Hát cầu huê, cầu cho mưa thuận gió hoà, cầu cho quốc thái dân an; phiên chợ Xưa, Triển lãm tranh Xu man-Người An Khê xưa, Biểu diễn Võ cổ truyền, lân sư rồng, hoà điệu cùng cồng chiêng; đấu võ đài, hát bội.... Năm nay vườn Đào bích từ làng hoa Nhật Tân được đưa về để để cùng nhau viết tiếp chuyện tình lãng mạn của nàng công chúa Ngọc Hân và Hoàng đế Quang Trung.
 
Đông đảo người dân đổ về An Khê Trường để dự lễ kỉ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa
 
Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hoa dâng hương tại khu di tích Tây Sơn thượng đạo 
 
Các cụ bô lão trang nghiêm làm lễ trước Tổ đình
 
Trang điện chính nơi thờ 3 vị anh hùng nhà Tây Sơn
 
Đồng chí Dương Văn Trang đánh trống khai hội Cầu Huê
 
Phục dựng cuộc khởi nghĩa của nhà Tây Sơn
 
Thị xã An Khê là cái nôi của lễ Hội hát Cầu Huê. Các nghệ nhân đang tái hiện lại các vở tuồng chèo thuộc thể loại này.
 
Quầy hàng nông cụ phục vụ cho gia đình.
 
Một gian hàng của đồng bào Bahnar tại khu chợ Kinh-Thượng.
 
Gia dình anh Võ Thái Hiệp, phường Tây Sơn, thị xã An Khê đến lễ hội từ rất sớm. Anh cho biết: anh đưa các con đến đây để đu Xuân và để các cháu tìm hiểu về lịch sử hào hùng của cuộc khởi nghĩa của nhà Tây Sơn
 
Đoàn nghệ thuật lân sư rồng phường Ngô Mây, Thị xã An Khê biểu diễn 
 
Các em bé thích thú với trò bấp bênh.
 
Mọi người tập trung xin chữ đầu năm tại quầy viết thư pháp
Đức Thụy

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.