Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết Công ty cổ phần Công trình Đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 4-2 (tức 30 tết) các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và chúc Tết tập thể cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai.
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết Công ty cổ phần Công trình Đô thị. Ảnh: Ngọc Sang
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai. Ảnh: Ngọc Sang
Tại đây, lãnh đạo tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty  đạt được trong năm qua. Đặc biệt là sau khi đơn vị này chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang cổ phần hóa thì thu nhập của người lao động tăng hơn so với trước. Đồng thời lãnh đạo công ty thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống của cán bộ, công nhân viên. 
Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên của công ty trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, giúp TP. Pleiku luôn xanh-sạch-đẹp. Với đặc thù công việc vất vả, mệt nhọc và thường xuyên phải làm thêm giờ vào các ngày nghỉ, dịp lễ, Tết song cán bộ, công nhân của công ty vẫn nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hy vọng công ty tiếp tục phát huy những kết quả, khắc phục khó khăn tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó góp phần xây dựng TP. Pleiku văn minh, thân thiện, nghĩa tình, xanh-sạch-đẹp.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà cho công nhân công ty. Ảnh: Ngọc Sang
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà cho công nhân công ty. Ảnh: Ngọc Sang
Nhân dịp tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019 của dân tộc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty và gia đình sức khỏe, an khang, thịnh vượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.