Gia Lai: Long trọng Đại lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca thành đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, ngày 13-1 tại Tịnh xá Ngọc Cổ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại Lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo-Phật lịch 2562. 
Ngoài phần nghi lễ truyền thống của Phật giáo kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo (mồng 8 tháng Chạp hàng năm), diễn văn Đại lễ do Thượng toạ Thích Giác Hiền-Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh  trình bày đã ôn lại lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời tại Ấn Độ cách đây hơn 2.500 năm và quá trình khổ hạnh tu tập, thành đạo, hoằng pháp và độ sinh, để lại cho nhân loại một hệ thống tư tưởng và giá trị văn hoá về trí tuệ, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động, hòa hợp và phát triển... 
Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Thanh Nhật
Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Thanh Nhật
Phát biểu nhân dịp này, Hoà thượng Thích Trí Thạnh-thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã gửi lời nhắn nhủ, động viên đến toàn thể tăng ni và đồng bào Phật tử luôn luôn đồng hành đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hoá và đạo đức Phật giáo, truyền thống đoàn kết yêu nước của Phật giáo Việt Nam, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và Hiến chương của Giáo hội theo đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, góp phần xây dựng địa phương và đất nước ngày càng phát triển. 
Lễ khởi công xây dựng tượng Phật. Ảnh: Thanh Nhật
Lễ khởi công xây dựng tượng Phật. Ảnh: Thanh Nhật
Chương trình Đại lễ còn có phần nghi lễ cầu nguyện hoà bình, quốc thái dân an. Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng đã tiến hành lễ khởi công xây dựng tượng Phật A Di Đà ( cao 23m), ở khuôn viên Tịnh xá Ngọc Cổ.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.