Gặp mặt các đơn vị quân đội tham gia công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều ngày 19-10, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức gặp mặt một số đơn vị quân đội tham gia công tác dân vận, giúp dân di dời nhà ở, bố trí lại khu dân cư tại một số xã trên địa bàn tỉnh.
Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Hưởng ứng các phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đầu năm đến nay, các đơn vị Quân đoàn 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, khảo sát, xác định nội dung, công việc, hình thức, phương pháp, cách làm phù hợp với khả năng của từng đơn vị để giúp dân đạt kết quả. Qua triển khai thực hiện, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã đóng góp gần 5.000 ngày công lao động  giúp nhân dân di dời nhà ở, bố trí lại dân cư, góp phần xây dựng làng, xã đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số; giúp dân di dời, dựng lại 160 căn nhà; làm mới 115 chuồng gia súc; làm 43 vườn rau mẫu…
Bí thư Tỉnh ủy Dướng Văn Trang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Dung
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Dung
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của các đơn vị quân đội trong thời gian qua đã tích cực triển khai thực hiện tốt công tác dân vận gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng mong muốn các đơn vị quân đội tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam cùng với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng-an ninh, tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh công tác dân vận, giúp đỡ, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu và đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai.                               
Trần Dung

Có thể bạn quan tâm