Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hôm nay (21-9), tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019. Nhân dịp này, P.V Báo Gia Lai Điện tử có cuộc trao đổi với các cá nhân, tập thể điển hình về hiệu quả của hoạt động này trên khu vực biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên đường tuần tra. Ảnh: Phương Dung
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên đường tuần tra. Ảnh: Phương Dung
* Ông Ngô Hữu Thiện-Chủ tịch UBND xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, Gia Lai): 
Những năm qua, xã biên giới Ia Dom đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Xã đã kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” với xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác đối thoại dân chủ... Đồng thời, xã chú trọng công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.
Nhờ đó, năm 2015, Ia Dom trở thành xã biên giới đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, mối quan hệ đoàn kết quân-dân trên địa bàn xã ngày càng được củng cố, tăng cường.
* Già làng Siu Phyin (làng Goòng, xã Ia Púch, huyện Chư Prông, Gia Lai):
Nhờ các cấp, các ngành và Đồn Biên phòng Ia Púch thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên người dân trong làng đều nắm vững và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bà con yên tâm lao động sản xuất, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Đặc biệt, mỗi người dân trong làng đều nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm và trở thành “tai, mắt” của Bộ đội Biên phòng trong giữ gìn an ninh trật tự thôn làng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. 
* Trung tá Nguyễn Đức Hùng-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai, Gia Lai): 
Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Đồn Biên phòng Ia Chía còn thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Nâng bước em đến trường”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân dân y kết hợp”...
Đồn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, cán bộ của Đồn đang tăng cường chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã cũng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố thực lực chính trị và triển khai các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới; 10 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 10 chi bộ thôn, làng cũng từng bước giúp địa phương củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thôn, làng biên giới.
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.