Khánh thành Công viên mang tên lãnh tụ Fidel tại Quảng Trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các đại biểu cắt băng khánh thành Công viên Fidel Castro. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Các đại biểu cắt băng khánh thành Công viên Fidel Castro. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Nhân Kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị (9/1973-9/2018), sáng 15/9, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ khánh thành Công viên Fidel.
Tham dự có ông Salvador Valdés Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, cùng các thành viên trong đoàn đại biểu Cuba.
Phát biểu tại Lễ khánh thành Công viên Fidel, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba, khẳng định Công viên Fidel được xây dựng và đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 45 năm ngày Lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phòng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị, có ý nghĩa rất quan trọng về tình hữu nghị, anh em của nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba, đồng thời thể hiện tình cảm yêu quý của nhân dân Quảng Trị nói riêng và người dân Việt Nam chung đối với lãnh tụ Fidel Castro.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba, nhấn mạnh tình cảm hữu nghị anh em giữa hai đất nước Việt Nam-Cuba sẽ trường tồn mãi với thời gian. 
Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, các đại biểu Cuba và Việt Nam đã cùng trồng cây lưu niệm tại công viên.
Công viên Fidel được xây dựng trên 16ha, trong đó diện tích đất khu công viên chính rộng 9,99ha, diện tích khu đất ở đô thị là 2,12ha, đất dịch vụ 0,74ha, đường giao thông nội bộ 3,2ha... nằm trên địa bàn phường 1 và phường 3, thành phố Đông Hà.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trồng cây lưu niệm trong công viên Fidel Castro. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trồng cây lưu niệm trong công viên Fidel Castro. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Công viên có tổng mức đầu tư trên 137 tỷ đồng. Công viên Fidel là một công trình thể hiện tình cảm của nhân dân Quảng Trị đối với Lãnh tụ Fidel Castro, người bạn lớn, người đồng chí, anh em vô cùng gần gũi và thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Bên cạnh đó, công viên cũng là công trình phúc lợi xã hội, bao gồm hệ thống cây xanh, quảng trường, hồ tiêu nước, khu quản lý, khu trưng bày sinh vật cảnh, khu vui chơi nghỉ dưỡng, khu thể dục dưỡng sinh, khu đô thị bao quanh công viên... để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân Quảng Trị và khách du lịch khi đến Quảng Trị.
Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN/VIETNAM+)

Có thể bạn quan tâm