Thông tin thêm về đường dây cá độ bóng đá hơn 27 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Như đã thông tin, sau khi World Cup 2018 kết thúc, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet mà số tiền cá cược chưa dừng lại ở con số 27 tỷ đồng như ghi nhận ban đầu.
Đối tượng Trần Văn Dũng
Đối tượng Trần Văn Dũng
Đối tượng Nguyễn Công Quý.
Đối tượng Nguyễn Công Quý.
Mỗi kỳ World Cup hay Euro diễn ra, nạn cá độ bóng đá lại hoành hành tiềm ẩn những hệ lụy khôn lường. Bởi vậy, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đánh bạc mùa World Cup là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công an tỉnh quan tâm thực hiện trong suốt thời gian qua. Ngay trước khi World Cup 2018 diễn ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ rà soát các băng, nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội trên địa bàn để chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng nắm bắt tình hình kịp thời để phát hiện, xử lý.
Theo Công an Gia Lai, tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet ngày càng diễn biến phức tạp. Đa phần các đối tượng hoạt động rất tinh vi và thông qua các trang mạng đặt máy chủ tại nước ngoài nên rất khó phát hiện. Đây là loại tội phạm công nghệ cao, trong khi trang-thiết bị để đấu tranh với loại tội phạm này của lực lượng chức năng vẫn còn những hạn chế nhất định. Điều này dẫn đến việc thu thập tài liệu, chứng cứ để tiến hành xử lý loại tội phạm này vẫn còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, ở hình thức phạm tội này, “nạn nhân” là các con bạc thường không tố giác tội phạm mà chỉ khi nào bị các đối tượng đe dọa, đòi tiền thì mới thông tin đến cơ quan Công an. Bởi vậy, để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn này, Công an tỉnh cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân tố giác hành vi cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.
Với những biện pháp nghiệp vụ trên, ngay từ khi World Cup 2018 bắt đầu khai mạc, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã đưa vào tầm ngắm các đối tượng có hành vi phạm tội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong suốt mùa World Cup, các trinh sát đã tiến hành thu thập chứng cứ, bám sát hành tung của các đối tượng.
Sau trận chung kết World Cup 2018, các trinh sát đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1995, trú tại tổ 10, phường Tây Sơn, TP. Pleiku), Trần Văn Dũng (SN 1971, trú tại tổ 9, phường Yên Đổ, TP. Pleiku), Phạm Đức Công (SN 1988, trú tại thôn Tân Lạc, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) và Nguyễn Công Quý (SN 1997, trú tại tổ 13, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.     
Đối tượng Nguyễn Trọng Nguyên
Đối tượng Nguyễn Trọng Nguyên.
Đối tượng Nguyễn Trọng Nguyên
Đối tượng Phạm Đức Công.
Trong số này, Nguyễn Trọng Nguyên và Phạm Đức Công là những đối tượng cầm đầu 2 đường dây. Dũng và Quý là những mắt xích trong đường dây của Nguyên. Sau khi bị bắt giữ, tại Cơ quan Điều tra, các đối tượng đã khai nhận: Từ ngày 14-6-2018, khi World Cup 2018 khai mạc, các đối tượng này đã tạo một tài khoản trên website ***88 chuyên về cá độ bóng đá. Sau đó, chia thành tổng cộng 32 tài khoản con để giao cho người khác chơi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền thật qua mạng. Số tiền thắng, thua sau mỗi trận đấu được giao dịch bằng hình thức chuyển qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp giao nhận.
Qua xác minh ban đầu, Cơ quan Điều tra xác định, từ ngày 14-6 đến khi bị bắt, Nguyên và Công đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng. Trong quá trình bắt giữ các đối tượng, Công an đã thu giữ 109 triệu đồng tiền mặt, 2 máy tính xách tay, các dữ liệu chứa giao dịch cá cược, 5 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến cá độ bóng đá. Cơ quan Điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng có liên quan đến các đường dây này. Theo thông tin sơ bộ, số tiền các đối tượng đã sử dụng để cá cược ước tính lớn hơn nhiều so với con số 27 tỷ đồng ban đầu.  
 Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm