Ký kết chương trình phối hợp "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-3, tại TP. Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai đã ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và chương trình liên tịch giai đoạn 2018-2022 với Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh.
 

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: N.D
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: N.D

Theo đó, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 sẽ tập trung thực hiện 4 nội dung: hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ các dân tộc biên giới, hướng dẫn phụ nữ phát triển kinh tế, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; hỗ trợ, củng cố tổ chức Hội cơ sở; vận động các nguồn lực về kinh tế, cây-con giống... để giúp đỡ hội viên phụ nữ; chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo.

Về chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh với Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh, trong 5 năm (2018-2022), Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh sẽ tặng 14 mái ấm tình thương, 50 phương tiện sinh kế và 100 bồn nước sạch cho các hộ phụ nữ nghèo, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 100 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 600 hội viên phụ nữ, gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà cho 22 gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ, phụ nữ nghèo; kết nối một số hoạt động giao lưu giữa Hội Nữ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh với Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh; hỗ trợ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội và hội viên phụ nữ tỉnh. Đồng thời, tại lễ ký kết, Hội LHPN TP.Hồ Chí Minh đã tặng quà cho Đồn Biên phòng Ia Mơr và Hội LHPN xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) với số tiền 5 triệu đồng/đơn vị.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao các chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh với 2 đơn vị, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ của Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh cần khảo sát, lựa chọn đối tượng để xây dựng các mô hình điểm, qua đó làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số; chú ý việc tạo kết nối một số hoạt động giao lưu giữa Hội Nữ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh với Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh...

Trước đó, chiều 5-3, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành khảo sát thực địa để thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2022 tại xã Ia Chía (huyện Ia Grai).

Anh Huy-Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.