Tổ chức 15.440 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 20-3, tại hội trường Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân và Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Công an tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2016 và ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2017-2021. 
 Lãnh đạo Hội Nông dân và Công an tỉnh ký kết phối hợp giai đoạn 2017-2021. Ảnh: Lê Nam
Lãnh đạo Hội Nông dân và Công an tỉnh ký kết phối hợp giai đoạn 2017-2021. Ảnh: Lê Nam
Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố...
Báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2012-2016, Hội Nông dân đã phối hợp với Công anh các cấp, ban, ngành, đoàn thể tổ chức 15.440 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 1,1 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân; tư vấn trợ giúp pháp lý cho 76.675 lượt hội viên nông dân; tổ chức 9 lớp tập huấn, tuyên truyền kiến thức về công tác phòng-chống tội phạm, ma túy cho 741 học viên và tổ chức 51 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho 2.840 lượt hội viên nông dân; phối hợp phát động phong trào nông dân tham gia cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng. Giải quyết 87 vụ mâu thuẫn trong nhân dân ngay tại cơ sở; vận động nhân dân giao nộp 638 súng quân dụng, 1.846 súng tự chế, 872 quả lựu đạn, 4 quả bom, mìn và 2.165 viên đạn, 41,6 kg thuốc nổ. Phối hợp với các ngành, đoàn thể phát động quần chúng tham gia, phòng-chống, tố giác tội phạm tại 3.274 lượt thôn, làng với 505.517 lượt người tham gia, qua đó người dân đã cung cấp cho Công an trên 2.600 tin, báo tố giác tội phạm, giúp cơ quan điều tra làm rõ nhiều vụ án...
Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh và Công an tỉnh đã tổ chức phối hợp phát động phong trào nông dân tham gia phòng, chống tội phạm gắn với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội và phong trào thi đua của Hội như: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”, “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân và lực lượng bào vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xây dựng mô hình, câu lạc bộ phòng-chống tội phạm...
Đồng thời, thay mặt UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 10 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp công tác phòng-chống tội phạm giữa Công an tỉnh và Hội Nông dân từ năm 2012-2016.
Cũng tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh và Công an tỉnh đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phòng-chống tội phạm giai đoạn 2017-2021.
Lê Nam

Có thể bạn quan tâm