Người dân đổ về thác Phú Cường chơi Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ lâu, thác Phú Cường (xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai) đã trở thành điểm đến ưa thích của người dân trong tỉnh mỗi dịp lễ, Tết. Đến đây, ngoài việc được thưởng lãm khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ của một trong những ngọn thác đẹp nhất Gia Lai với độ cao khoảng 50 m, du khách còn được đắm mình trong không khí mát mẻ đầy hơi nước dưới những tán cổ thụ ở khu vực chân thác. 
Theo ghi nhận của P.V, trong buổi sáng mùng 2 Tết, thời tiết ở Chư Sê khá nóng bức. Điều này càng khiến nhiều người dân ở huyện Chư Sê và các địa phương lân cận đã đổ về thác Phú Cường để vui chơi, tránh nắng nóng. Nhiều gia đình và các nhóm bạn trẻ còn mang theo đồ ăn, thức uống để thêm vui trong những ngày đầu Xuân. 
Dưới đây là một số hình ảnh P.V ghi lại tại khu vực thác Phú Cường trong buổi sáng mùng 2 Tết.
Vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ của thác Phú Cường luôn rất hấp dẫn du khách.
Vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ của thác Phú Cường luôn rất hấp dẫn du khách.
 
Cầu thang dẫn xuống chân thác Phú Cường được lắp đặt chắc chắn để giúp khách tham quan lên xuống thuận lợi.
Cầu thang dẫn xuống chân thác Phú Cường được lắp đặt chắc chắn để giúp khách tham quan lên xuống thuận lợi.
 
Nhiều nhóm bạn trẻ mang theo cả bia xuống chân thác Phú Cường để uống với nhau trong ngày đầu năm mới.
Nhiều nhóm bạn trẻ mang theo cả bia xuống chân thác Phú Cường để uống với nhau trong ngày đầu năm mới.
 
Nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đến thác Phú Cường vui chơi.
Nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đến thác Phú Cường vui chơi.
 
Bãi giữ xe ngay đỉnh thác Phú Cường chật kín xe máy của khách tham quan.
Bãi giữ xe ngay đỉnh thác Phú Cường chật kín xe máy của khách tham quan.
Lê Hà (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.