Chư Sê phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 21-2 (nhằm ngày mùng 6 Tết), tại Nhà Thi đấu Đa năng huyện, huyện Chư Sê, Gia Lai đã tổ chức buổi lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” Xuân Mậu Tuất 2018.
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các phòng ban huyện cùng cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện đã tiến hành trồng hơn 500 cây xanh (chủ yếu là cây sao đen và xà cừ) trên các tuyến đường mới của thị trấn Chư Sê. 
Ảnh: Q.T
Ảnh: Q.T
Đây là hoạt động thiết thực, hưởng ứng theo lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước ngày càng xuân” cũng như hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, giữ vững hệ sinh thái, xây dựng huyện nhà ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm