Mỗi ngày có hơn 22 người chết vì tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năm 2017 cả nước xảy ra hơn 20.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 8.300 người, bị thương hơn 17.000 người. Trung bình mỗi ngày có hơn 22 người chết và hơn 46 người bị thương.
 

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra ở Gia Lai làm 13 người chết, 32 người bị thương, tháng 5-2017.
Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra ở Gia Lai làm 13 người chết, 32 người bị thương, tháng 5-2017.

Ngày 3-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia, cho biết năm 2017 cả nước xảy ra hơn 20.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 8.300 người, bị thương hơn 17.000 người. Trung bình mỗi ngày có hơn 22 người chết và hơn 46 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016, tai nạn giao thông giảm 1.500 vụ, giảm 406 người chết và 2.240 người bị thương.

Tuy nhiên, năm 2017 tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại Hà Nội và TP.HCM. Ngoài ra, tình trạng chống lại CSGT đang thi hành nhiệm vụ cũng có chiều hướng gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Trong năm 2017 đã xảy ra 51 vụ, làm 3 cảnh sát hy sinh, 6 cảnh sát bị thương.

Sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và TP.Hà Nội đã phát động lễ ra quân Năm ATGT 2018 với chủ đề “ATGT cho trẻ em”, đồng thời bảo đảm ATGT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Cũng vào sáng 3-1, Ban ATGT TP.HCM tổ chức lễ phát động thực hiện nhiệm vụ năm ATGT 2018 với chủ đề “ATGT cho trẻ em” và mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Mai Hà - Đình Mười/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.