Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, từ ngày 10-1-2018 đến hết ngày 28-2-2018, các đoàn thanh-kiểm tra liên ngành từ tuyến tỉnh đến xã tiến hành thanh-kiểm tra toàn diện về vệ sinh an toàn thực phẩm, tập trung các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như: thịt, các sản phẩm từ thịt; rượu, bia, nước giải khát; các loại bánh, kẹo, mứt... Trong quá trình thanh-kiểm tra, các đoàn sẽ kết hợp tuyên truyền về vấn đề này và sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm.

Như Ý

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.