Hội nghị TAND tỉnh Gia Lai-Tòa án sơ cấp tỉnh Ratanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 14-12, tại TP. Pleiku đã diễn ra Hội nghị lần thứ 2 năm 2017 giữa Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai và Tòa án sơ cấp tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. 
 Hội nghị TAND tỉnh Gia Lai-Tòa án sơ cấp tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Hoàng Cư
Hội nghị TAND tỉnh Gia Lai-Tòa án sơ cấp tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Hoàng Cư
Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hảo-Phó Chánh án phụ trách TAND tỉnh Gia Lai và ông Súa La-Chánh án Tòa án sơ cấp tỉnh Ratanakiri đã phát biểu hoan nghênh việc thăm hỏi, làm việc và cùng hy vọng sẽ góp phần tích cực làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp của tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri nói riêng, của nước Việt Nam và Vương quốc Campuchia nói chung; đồng thời góp phần xây dựng vùng biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, thân thiện, hữu nghị và hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Đại diện TAND tỉnh Gia Lai và Tòa án sơ cấp tỉnh Ratanakiri lần lượt trao đổi, thảo luận về các hoạt động xét xử tệ nạn ma túy theo quy định pháp luật của mỗi nước, sửa đổi Văn bản ghi nhớ ngày 11-11-2013, thông qua và ký kết biên bản làm việc.
Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.