Gia Lai: Hơn 1.200 thí sinh đăng ký thi tuyển công chức năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-12, tại Trường Cao đẳng Sư Phạm Gia Lai, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 của tỉnh đã khai mạc kỳ Thi tuyển công chức của tỉnh năm 2017. Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh dự và chỉ đạo kỳ thi.
Các thí sinh tham dự kỳ thi. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các thí sinh tham dự kỳ thi. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Kết thúc thời gian thông báo thi tuyển công chức năm 2017 đã có 1.239 hồ sơ đăng ký dự tuyển, trong đó có 1.236 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Các thí sinh tham dự kỳ thi ngoài việc thi môn kiến thức chung, phải thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo ngạch công chức dự tuyển với 2 bài thi viết, trắc nghiệm; ngoài ra còn tham gia thi 2 môn điều kiện là Tin học và Ngoại ngữ tiếng Anh.
Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-12, kết thúc kỳ thi Hội đồng sẽ chọn 154 chỉ tiêu vào 5 nhóm ngạch công chức cần tuyển là: Chuyên viên, Kiểm soát viên thị trường, Kiểm Lâm, Kế toán, Văn thư.
Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà nhấn mạnh: Kỳ thi được tổ chức công khai, minh bạch và đảm bảo tính cạnh tranh, tất cả các thí sinh đều có cơ hội như nhau với mục tiêu lựa chọn những người có trình độ, năng lực, nghiệp vụ bổ sung vào đội ngũ công chức của tỉnh để đáp ứng yêu cầu đổi mới nền công vụ theo hướng “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng thi, Ban Giám sát kỳ thi, Ban coi thi và các thành viên được giao nhiệm vụ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao để đảm bảo kỳ thi thực sự khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị các thí sinh dự thi phải thực hiện đúng nội quy của kỳ thi, bình tĩnh tự tin, hoàn thành tốt bài thi.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.