Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Lan tỏa sâu rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng “gia đình văn hóa”, “thôn, làng, tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn TP. Pleiku đã đạt được những kết quả thiết thực.

Theo ông Từ Văn An-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, trên cơ sở phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, từ năm 2015 đến nay, phong trào mở rộng thực hiện thêm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Qua 2 năm thực hiện, các xã phường trên địa bàn TP. Pleiku đã xây dựng hàng trăm mô hình gắn với 5 nội dung của cuộc vận động, như: vận động nhân dân chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh; sử dụng thực phẩm an toàn; giúp nhau phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự an ninh, xây dựng gia đình hạnh phúc và xây dựng đô thị văn minh.

 

Ủy ban nhân dân TP. Pleiku tặng giấy khen cho  những tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động. Ảnh. Đ.Y
Ủy ban nhân dân TP. Pleiku tặng giấy khen cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động. Ảnh. Đ.Y

Để giúp người dân thoát nghèo bền vững, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku đã phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố xây dựng mô hình khuyến nông nhằm hỗ trợ 32 hộ nghèo sản xuất, chăn nuôi với tổng kinh phí trên 768 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 407 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ vốn đối ứng 92 triệu đồng, còn lại nhân dân đóng góp. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố và xã còn hỗ trợ 240 hộ nghèo trên địa bàn với số tiền trên 2,6 tỷ đồng để xây nhà ở, hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng, hỗ trợ kỹ thuật, vốn sản xuất.

Từ đó, nhiều hộ nghèo có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình văn hóa. Nhờ vậy, tính riêng năm 2017, TP. Pleiku đã công nhận 47.896 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa và 219 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, trong đó có 51 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liền. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân phát quang, dọn vệ sinh đường làng, tháo dỡ tường rào lấn chiếm, tạo đường thông hè thoáng.

Làng Nhao 1 (xã Ia Kênh) là một trong những điển hình về thực hiện cuộc vận động. Làng có 182 hộ, 782 nhân khẩu với 83% dân số là đồng bào dân tộc Jrai. Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động người dân cùng nhau đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mà làng đã có những đổi thay rõ rệt. Ông Bơnh-Trưởng ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” làng Nhao 1, chia sẻ: “Cuộc vận động đã khơi được niềm tin, đặc biệt là tính tự giác, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân làng. Bà con đã biết vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập. Nếu năm 2016 làng có 74 hộ nghèo thì sau 1 năm số hộ nghèo giảm còn 16 hộ theo chuẩn nghèo đa chiều. Trong làng có 70% hộ xây dựng nhà cửa khang trang, 100% có phương tiện nghe nhìn, có 11 xe vận tải và 70 xe công nông để phục vụ sản xuất. Đặc biệt, làng không còn tệ nạn xã hội, an ninh nông thôn được đảm bảo. 10 năm liền, làng Nhao 1 liên tục giữ vững danh hiệu văn hóa, có 92% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa”.

Ông Phan Ngọc Anh-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Pleiku: “Việc tổ chức thực hiện cuộc vận động là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, mỗi cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra thường xuyên để thực hiện cuộc vận động thật sự sâu rộng, toàn diện đến từng thôn, làng, tổ dân phố và hộ gia đình. Những khu dân cư đã được công nhận danh hiệu văn hóa thì tiếp tục giữ vững để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, thực hiện tốt Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11-8-2011 của Thành ủy về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020 để phấn đấu trước năm 2019 trở thành đô thị loại I”.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.